03/10/2010 15:15 GMT+7

Khánh thành tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn do TP.HCM tặng Hà Nội

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng nay 3-10, tại đảo Thống Nhất - công viên Thống Nhất (Hà Nội), Lãnh đạo TP Hà Nội và TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, món quà ý nghĩa của TP.HCM gửi tặng Thủ đô.

9orgugEO.jpgPhóng to

Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, món quà tặng hết sức ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM gửi tặng Thủ đô nhân dịp Đại lễ - Ảnh: Thuận Thắng

Video clip: "Khánh thành tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn" - Nguồn: TVO

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Việc xây dựng tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân cả nước đối với hai vị lãnh tụ kính yêu. Bác Hồ và Bác Tôn là biểu tượng sáng ngời của nhân dân cả nước ta về lòng yêu nước thương dân sâu sắc, về lý tưởng cách mạng, về ý chí tiến công, mong muốn đấu tranh để thống nhất đất nước. Đồng thời cũng là biểu tượng của đạo đức và tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mà chúng ta suốt đời học tập, mãi mãi học tập, noi theo”.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Hứa Ngọc Thuận, cho biết mẫu tượng thể hiện tư thế Bác Hồ đang bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khóa II năm 1960 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước, được lựa chọn từ 25 tác phẩm dự thi. Toàn bộ thân tượng có chiều cao 5,43m, nặng khoảng 20 tấn được đúc bằng chất liệu đồng hợp kim và được đặt trên bệ đá hoa cương cao 1,8m.

Cũng tại lễ khánh thành, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải TP.HCM khẳng định TP.HCM rất vinh dự được xây dựng công trình có ý nghĩa to lớn này. Ông nhấn mạnh công trình tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn tại công viên Thống Nhất Hà Nội là một công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm sâu đậm, sự tôn vinh, sự tri ân của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ - Bác Tôn; thể hiện tấm lòng ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long của nhân dân miền Nam nói chung, của nhân dân TP.HCM nói riêng, thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Sxb0rsPQ.jpgPhóng to
Các đại biểu cùng trồng cây lưu niệm cạnh tượng đài - Ảnh: Thuận Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ sự cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã tặng Thủ đô một công trình có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm Hà Nội trong 1.000 năm tuổi. Tiếp sau đó, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành, TP Hà Nội và TP.HCM đã cùng trồng cây lưu niệm cạnh tượng đài.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng đã trao tặng cho Thủ đô Hà Nội 1.000 cuốn sách: “TP.HCM hướng về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội”.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên