01/03/2016 14:16 GMT+7

Khai trương tuyến xe buýt thân thiện môi trường

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - Samco làm lễ bàn giao 23 xe buýt CNG, sử dụng khí nén thiên nhiên cho Hợp tác xã vận tải xe buýt 19-5.

Xe buýt Samco city CNG được bàn cho HTX vân tải 19-5 và đưa vào hoạt động trên tuyến 33 lộ trình KTX khu B – BX An Sương sáng 1-3
Xe buýt Samco city CNG được bàn cho HTX vân tải 19-5 và đưa vào hoạt động trên tuyến 33 lộ trình KTX khu B – BX An Sương sáng 1-3

Ngày 1-3, tại lễ khai trương tuyến xe buýt số 33 Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - Samco làm lễ bàn giao 23 xe buýt CNG, sử dụng khí nén thiên nhiên cho Hợp tác xã vận tải xe buýt 19-5. 

Theo ông Trần Quốc Toản - tổng giám đốc Samco - đây là số xe buýt đầu tiên nằm trong số 300 xe buýt CNG được UBND TP giao cho Samco sản xuất.

Đồng thời đây là dòng xe tiêu biểu thân thiện với môi trường, phù hợp với hoạt động vận tải hành khách công cộng tại các đô thị hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ ông Huỳnh Thành Đạt - phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM cho biết việc đưa tuyến xe buýt số 33 thân thiện môi trường cùng những tuyến xe buýt khác hoạt động đã tạo điều kiện cho khoảng 30.000 sinh viên và CB-NV thuận lợi đến trường. 

Khu đô thị đại học quốc gia đã qui hoạch hai bến xe buýt công cộng, mỗi bến có diện tích khoảng 1 hecta và sẵn sàng dành bến bãi cho xe buýt tiệp cận trường đại học quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Triệu - giám đốc Hợp tác xã vận tải xe buýt 19-5 cho biết các xã viên đã đầu tư 63 tỷ đồng mua 23 xe buýt trên và như vậy đến nay tuyến xe buýt 33 đã có100% xe buýt CNG hoạt động với tổng số 52 xe.

Ông Lê Hoàng Minh - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP cho biết đang triển khai dự án đầu tư 1.680 xe buýt mới nhằm thay cho 1.318 xe buýt cũ đã đầu tư cách đây 13 năm.

Ông Minh đề nghị đơn vị vận tải bên cạnh việc đưa xe buýt CNG mới vào hoạt động, cần phải chấn chỉnh dịch vụ phục vụ hành khách, nhất là thái độ ứng xử của nhân viên với hành khách phải ngày càng tốt hơn.

Các đơn vị vận tải nếu có quyết tâm thực hiện việc chấn chỉnh trên thì mức độ hài lòng của người dân về xe buýt sẽ được cải thiện.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên