31/07/2017 18:43 GMT+7

​Khai trương phòng đọc sách cho thiếu nhi Xiêng Khoảng

MAI HOA (từ Xiêng Khoảng, Lào)
MAI HOA (từ Xiêng Khoảng, Lào)

TTO - Từ ngày 31-7, thiếu nhi tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) sẽ có thêm một phòng đọc sách mới tại Thư viện tỉnh. Công trình này là thành quả miệt mài của các nhân viên Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM và các thanh niên tình nguyện TP.

Ông Tất Thành Cang và Bí thư, tỉnh trưởng Xiêng Khoảng Samkhot Mangnomet trồng một cây hoa chăm-pa trước thư viện tỉnh Xiêng Khoảng - Ảnh: M.HOA
Ông Tất Thành Cang và Bí thư, tỉnh trưởng Xiêng Khoảng Samkhot Mangnomet trồng một cây hoa chăm-pa trước thư viện tỉnh Xiêng Khoảng - Ảnh: M.HOA

Phòng đọc, sách, trang thiết bị, cách tổ chức… do Thư viện giúp, còn thanh niên tình nguyện của TP đã sửa sang lại khuôn viên thư viện tỉnh Xiêng Khoảng, đổ bê tông sân, dọn cỏ, trồng cây xanh…

Buổi khai trương phòng đọc sách có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cùng đoàn đại biểu cấp cao của TP, nhân chuyến công tác của đoàn tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Tại phòng đọc vừa khai trương, hàng chục em thiếu nhi say sưa đọc truyện, hoặc nhờ người lớn đọc giùm. Có anh cảnh sát ngồi đọc truyện cho cả nhóm ba bốn em cùng nghe. Các em cũng rất thích thú chơi trò xếp hình chữ cái tiếng Lào, cả chục em túm tụm chăm chú tìm mảnh ghép. Các cô đến từ Thư viện Khoa học tổng hợp còn hướng dẫn các em cách gấp giấy màu thành những đồ vật đơn giản…

Chị Hồ Thị Yến Nhi, trưởng Phòng Hành chính, Thư viện khoa học tổng hợp TP.HCM, vừa nhìn các em thiếu nhi say sưa với sách vở, vừa cho biết: "Các em thiếu nhi Xiêng Khoảng rất mê sách. Cách đây hai ba hôm, thư viện mở cửa thử nghiệm trước khi khai trương chính thức, ai cũng bất ngờ vì các em mê mẩn sách đến như vậy. Thực sự rất vui khi mang được sách và thư viện đến đây cho các em”.

Nhóm của chị Nhi gồm 7 người, qua Xiêng Khoảng từ ngày 24-7 để giúp phía bạn xây dựng phòng đọc cho thiếu nhi tỉnh. Các tủ sách rất phong phú, ngoài các sách, truyện tiếng Việt phù hợp với lứa tuổi, còn có sách tiếng Thái, tiếng Lào và rất nhiều đồ chơi…

Chị Nhi lý giải về số sách tiếng Việt, là vì ở đây có rất nhiều em có bố hoặc mẹ là người Việt, hoặc cha mẹ từ Việt Nam sang làm ăn sinh sống. Các em nói và nghe tiếng Việt rất tốt, những cuốn sách này sẽ giúp các em tăng khả năng đọc của mình tốt hơn.

Thiếu nhi Xiêng Khoảng thích thú đọc sách, vui chơi trong ngày khai trương phòng đọc tại Thư viện tỉnh - Ảnh: M.HOA
Thiếu nhi Xiêng Khoảng thích thú đọc sách, vui chơi trong ngày khai trương phòng đọc tại Thư viện tỉnh - Ảnh: M.HOA

Bên ngoài phòng đọc nhộn nhịp là khoảng sân rộng hơn 1.500m2 của thư viện. Từ chỗ cỏ mọc, bụi đất, nay đã được bê tông hóa khang trang. Hàng cây hữu nghị - gồm những cây Champa vừa trồng quanh sân sau vài năm sẽ che bóng mát cho các em thiếu nhi tới vui chơi, đọc sách.

Anh Trương Minh Tước Nguyên, đội trưởng đội hình thanh niên tình nguyện TP.HCM tại Xiêng Khoảng cho biết, nhóm đã rất nỗ lực để hoàn thành được các công việc này, giúp các em thiếu nhi của tỉnh sớm có một nơi giải trí, đọc sách thật khang trang sạch sẽ.

Các chiến sĩ tình nguyện hè cũng đã hoàn thành 100m cống thoát nước mới cho tòa nhà thư viện. Phòng đọc thiếu nhi mới khai trương được Thành đoàn TP.HCM tặng hai tủ sách thanh thiếu nhi trị giá hơn 10 triệu đồng.

Ngoài các hoạt động trên, tại Xiêng Khoảng, thanh niên tình nguyện của TP.HCM còn tặng 30 phần quà cho thiếu nhi học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 30 triệu đồng; tặng 5 phần quà cho cựu quân nhân đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Xiêng Khoảng là một tỉnh biên giới, giáp với tỉnh Nghệ An của Việt Nam, với điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Trước khi nhóm thanh niên tình nguyện trở về nước, lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng đã gặp gỡ và tỏ lòng cảm ơn những hoạt động của thanh niên TP trong thời gian hơn một tuần ở tại đây. 

Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại Xiêng Khoảng - Ảnh: M.HOA
Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại Xiêng Khoảng - Ảnh: M.HOA
Lãnh đạo TP.HCM và Xiêng Khoảng tham quan triển lãm ảnh về tình hữu nghị giữa hai nước, hai địa phương. Lần đầu tiên ở Xiêng Khoảng có một triển lãm với các máy tính có màn hình cảm ứng, do TP.HCM vừa tặng - Ảnh: M.HOA
Lãnh đạo TP.HCM và Xiêng Khoảng tham quan triển lãm ảnh về tình hữu nghị giữa hai nước, hai địa phương. Lần đầu tiên ở Xiêng Khoảng có một triển lãm với các máy tính có màn hình cảm ứng, do TP.HCM vừa tặng - Ảnh: M.HOA

 

Khai mạc triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam - Lào, TP.HCM - Xiêng Khoảng

Sáng 31-7, đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang dẫn đầu đã cùng lãnh đạo của tỉnh Xiêng Khoảng dự khai mạc triển lãm “Tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và quan hệ hợp tác phát triển TP.HCM - Xiêng Khoảng”, thăm Thư viện tỉnh, khai trương phòng đọc thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng nói trong niềm vui chung của tình hữu nghị Việt - Lào không ngừng phát triển, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP.HCM với các địa phương Lào nói chung và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng thu được nhiều thành quả khích lệ. Giao lưu, trao đổi đoàn thường xuyên, nhiều dự án hợp tác được triển khai. Trong đó, TP.HCM được giao nhiệm vụ chung tay góp sức cùng tỉnh Xiêng Khoảng xây dựng Thư viện Tỉnh, một công trình hữu nghị, quà tặng của nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang dành cho tỉnh.

Trước đó, đoàn đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

MAI HOA (từ Xiêng Khoảng, Lào)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên