28/04/2016 08:19 GMT+7

Khai trừ Đảng 2 nữ cán bộ 
kêu lô tô ăn tiền

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Phan Thị Thúy, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và bà Nguyễn Thu Thảo, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã vi phạm về tệ nạn xã hội.

Ông Võ Thành Tiến, phó bí thư Đảng ủy xã Tân Thành B (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), xác nhận Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Hồng đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Phan Thị Thúy, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, do vi phạm về tệ nạn xã hội (kêu lô tô ăn tiền). 

Trước đó bà Nguyễn Thu Thảo, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, cũng bị kỷ luật hình thức khai trừ Đảng với vi phạm tương tự.

Theo ông Tiến, vào năm 2014 bà Thúy và bà Thảo được cử đi học tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Trong quá trình học tập tại đây, bà Thảo, bà Thúy cùng một số bạn cùng phòng kêu lô tô ăn tiền với mức cá cược vài ngàn đồng/lần. Sòng bạc của các đảng viên này bị công an bắt quả tang.

“Đáng lẽ phải kỷ luật hai cán bộ này sớm hơn, nhưng do hai cán bộ này nghỉ hộ sản nên phải dời thời điểm kỷ luật” - ông Tiến nói.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên