31/05/2017 16:52 GMT+7

Khai thác cát làm sạt lở, thay đổi dòng chảy sông Đồng Nai

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 31-5, Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai cho biết khoảng 14 hecta đất bờ sông Đồng Nai đã bị sạt lở do tình trạng khai thác cát, trong đó khoảng 3,2 hecta thuộc quản lý của Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.

Đoạn sạt ở này ở giáp ranh giữa Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng.

Cũng theo Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai, khai thác cát còn làm thay đổi dòng chảy của sông, khiến kế sinh nhai của người dân ảnh hưởng theo.

Ngoài ra, đại diện Vườn quốc gia Nam Cát Tiên cho biết tình trạng khai thác cát ở đoạn sông giáp ranh hai địa phương trên trong nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác bảo tồn phát triển các loài động vật hoang dã, hệ sinh thái rừng tại đây.

Trước đó, ngày 25-5, UBND tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng đã thống nhất tạm dừng 13 dự án khai thác cát (do UBND Lâm Đồng cấp phép) trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh hai địa phương để kiểm tra, chấn chỉnh lại hoạt động khai thác, chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp sau khi đôi bờ bị sạt lở nặng.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên