21/02/2017 20:44 GMT+7

Kẹt xe ở TP.HCM vẫn xếp dưới 15 thành phố này

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Kẹt xe giờ cao điểm thì thành phố nào cũng có, nhưng kẹt đến mức được... xếp hạng thế giới thì chỉ có vài nơi, chẳng hạn Bangkok, Mexico City...

Bangkok trong giờ cao điểm tối - Ảnh: Getty
Bangkok trong giờ cao điểm tối - Ảnh: Getty

TomTom - một trong những đơn vị cung cấp thiết bị dẫn đường lớn nhất thế giới, vừa công bố danh sách các thành phố kẹt xe nghiêm trọng nhất trong giờ cao điểm tối.

Theo CNN, danh sách này được TomTom biên soạn sau một năm theo dõi tình hình giao thông tại 390 thành phố trên thế giới.

Theo đó, Bangkok của Thái Lan lần thứ hai liên tiếp là nơi bị kẹt xe tồi tệ nhất vào giờ cao điểm tối. Đứng ngay sau Bangkok là Mexico City (Mexico), kế đó là Bucharest (Romania), Jakarta (Indonesia), Mátxcơva (Nga)...

Nước có nhiều thành phố bị kẹt xe nặng vào giờ cao điểm tối nhất là Trung Quốc với 6 thành phố.

Ông Nick Cohn - chuyên gia giao thông cấp cao của TomTom, nói rằng Thái Lan - và nhiều thành phố lớn khác nằm trong 'top kẹt xe' - đã trở thành nạn nhân của sự thành công của chính mình: tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số khiến đường sá ngày càng đông đúc hơn, ngột ngạt hơn.

Chẳng hạn như Mexico City (Mexico), giao thông có thể ùn tắc bất kỳ lúc nào trong ngày. 

'Mexico City có hệ thống tàu điện ngầm rộng khắp nhưng lại không tới được những nơi mà tăng trưởng dân số đang diễn ra', Cohn nói. 'Mọi người không có nhiều lựa chọn trong việc đi bằng gì đến chỗ làm'.

Tại Mátxcơva, dù tình trạng tắc nghẽn giờ cao điểm tối vẫn còn nghiêm trọng, tình hình kẹt xe nói chung đã giảm đôi chút sau khi các quan chức thành phố ra quy định đậu xe phải trả tiền. Ông Cohn cho biết quy định này đã 'thực sự làm thay đổi hành vi của người dân'.

Tại Istanbul, tình trạng tắc nghẽn cũng giảm sau khi chính quyền cung cấp thêm dữ liệu giao thông thời gian thực cho các tài xế, giúp họ tránh đi vào những nơi đang bị ùn tắc nghiêm trọng...

Top 15 thành phố bị kẹt xe giờ cao điểm buổi tối nghiêm trọng nhất theo công bố của TomTom: 

1. Bangkok, Thái Lan

2. Mexico, Mexico

3. Bucharest, Romania

4. Jakarta, Indonesia

5. Mátxcơva, Nga

6. Trùng Khánh, Trung Quốc

7. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

8. St. Petersburg, Nga

9. Châu Hải, Trung Quốc

10. Santiago, Chile

11. Quảng Châu, Trung Quốc

12. Thạch Gia Trang, Trung Quốc

13. Thâm Quyến, Trung Quốc

14. Los Angeles, Mỹ

15. Bắc Kinh, Trung Quốc

Liên quan đến kẹt xe, INRIX Inc - nhà cung cấp dữ liệu giao thông hàng đầu của Mỹ, cũng vừa công bố bảng xếp hạng giao thông của các nước. Theo đó Thái Lan là nước có giao thông đông đúc nhất thế giới trong năm 2016.

Dữ liệu cho thấy các tài xế ở Thái Lan mất trung bình 61 giờ/năm do kẹt xe, trong khi tài xế ở Colombia và Indonesia mất trung bình 47 giờ/năm do kẹt xe...

Drivers in Mexico City have to be patient. They have some of the worst rush hour traffic in the world, according to TomTom.
Xe nối đuôi nhau trong giờ cao điểm ở Mexico City - Ảnh: Getty
Authorities in Moscow recently introduced paid parking in the city, which helped ease traffic congestion.
Dòng xe dài ngoằng ở Mátxcơva - Ảnh: Getty
stanbul, Turkey, is known for its extreme traffic congestion.
Xe cộ đông đúc ở Istanbul giờ cao điểm - Ảnh: Getty
Los Angeles traffic has gotten worse as the city's economy has improved.
Kẹt xe ở Los Angeles - Ảnh: Getty
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên