10/05/2015 08:15 GMT+7

Kẻ xấu chặt 800 cây điều, chuối của dân

A LỘC
A LỘC

TT - Mấy ngày qua, anh Vũ Đại Vương (ngụ ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) hết sức bức xúc về việc gần 500 cây điều và 300 cây chuối của gia đình bị chặt phá chỉ trong một đêm.

Anh Vương đau xót bên một cây điều bị chặt hạ - Ảnh: A Lộc

Công an xã Thừa Đức và Công an huyện Cẩm Mỹ đã đến hiện trường ghi nhận, lập hồ sơ vụ việc.

Trước đó, vào sáng 8-5, trong lúc vào thăm rẫy (tại ấp 4, xã Thừa Đức), anh Vương chết điếng khi phát hiện gần như toàn bộ khu rẫy trồng điều và chuối của gia đình bị chặt phá.

500 cây điều đang độ sung mãn, cao hơn 2m bị chặt sát gốc nằm la liệt khắp vườn. Khoảng 300 cây chuối lớn nhỏ cũng bị đốn hạ. Tại hiện trường, nhiều cây lồng mứt, cây rừng cũng bị vạ lây. Bên cạnh rẫy của anh Vương là vườn cao su của người khác thì không bị gì.

Theo anh Vương, khu đất rẫy trên khoảng 1,8ha, được anh thuê lại của Nông trường cao su Cẩm Đường để canh tác, cứ năm năm ký hợp đồng một lần. Tháng 6-2013, anh Vương trồng gần 500 cây điều Ấn Độ và hơn 300 cây chuối. Đến nay, một số cây điều đã bói, chuối đã ra trái.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên