14/01/2016 22:25 GMT+7

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom Jakarta

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại thủ đô Jakarta, Indonesia vào ngày 14-1, làm 7 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: CNN
Hiện trường vụ đánh bom tại Jakarta - Ảnh: CNN

Hãng tin Reuters dẫn lại lời tuyên bố của IS: "Một nhóm tay súng đặt thuộc liên minh thánh chiến, chiến đấu cho IS tại Jakarta đã đặt nhiều thiết bị gây nổ, đồng thời với bốn tay súng tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ và đai bom".

Trước đó, Tito Karnavian, cảnh sát trưởng của Jakarta đã nhận định chính IS đứng sau vụ tấn công này. Ông Karnavian nói rằng Bahrun Naim, thành viên người Indonesia của IS hiện đang ở Syria, đã "lên kế hoạch vụ tấn công từ lâu".

Tổ chức IS khẳng định tổng số người thiệt mạng trong các vụ đánh bom là 15 người trong khi con số chính thức từ chính phủ Indonesia vẫn là 7. Trong số 7 người thiệt mạng có 5 binh lính Indonesia, một thường dân Indonesia và một người mang quốc tịch Canada.

Tổng cộng có 24 người bị thương, trong số này có 4 người nước ngoài, mang các quốc tịch Hà Lan, Áo, Đức và Algeria. 

 

 

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên