21/10/2017 13:39 GMT+7

Huy động cảnh sát và quân đội xử lý sự cố rò rỉ hóa chất

MINH PHƯỢNG - LÊ PHAN
MINH PHƯỢNG - LÊ PHAN

TTO - Sáng 21-10, TP.HCM đã phối hợp Quân khu 7, Cảnh sát PCCC diễn tập tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường do sự cố rò rỉ hóa chất tại Tân cảng, Q.2.

Diễn tập xử lý xử cố rò rỉ hóa chất, cháy nổ tại Tân cảng quận 2 - Video: MINH PHƯỢNG - LÊ PHAN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đến chỉ đạo buổi diễn tập cùng lãnh đạo Quân khu 7 và các bộ ngành trung ương. 

Với tình huống giả định cơn bão số 13 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các tàu hàng đang neo đậu tại khu vực Tân cảng Cát Lái, các thùng container trên bãi bị xô lệch khiến hóa chất bị rò rỉ, gây cháy.

Sự cố làm làm bị thương 10 người đang làm việc và 50 người dân xung quanh bị ảnh hưởng do khói, khí độc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và các lực lượng được điều động tiếp cận dập đám cháy trong thời gian nhanh nhất. Đưa người bị nạn đi cấp cứu, di tản người dân đến nơi an toàn. Đồng thời triển khai xử lý sự cố rò rỉ hóa chất đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh.  

Huy động cảnh sát và quân đội xử lý sự cố rò rỉ hóa chất - Ảnh 2.

Các phượng tiện chữa cháy hiện đại được điều động tới hiện trường - Ảnh: LÊ PHAN

Huy động cảnh sát và quân đội xử lý sự cố rò rỉ hóa chất - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ với trang phục bảo hộ đặc biệt tiếp cận môi trường nhiễm hóa chất, khí độc - Ảnh: LÊ PHAN

Huy động cảnh sát và quân đội xử lý sự cố rò rỉ hóa chất - Ảnh 4.

Đưa người bị nạn khỏi khu vực rò rỉ hóa chất - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Huy động cảnh sát và quân đội xử lý sự cố rò rỉ hóa chất - Ảnh 5.

Người bị nạn được trang bị mặt nạ dưỡng khí để tránh ngạt khí độc - Ảnh: MINH PHƯỢNG

MINH PHƯỢNG - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên