06/10/2011 00:06 GMT+7

Hưng Yên dẫn đầu về mất cân bằng giới tính

L.ANH
L.ANH

TT - Tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam đã tăng lên mức 111,2 trẻ trai/100 trẻ gái. Đồng bằng sông Hồng là khu vực có chênh lệch giới tính cao nhất với 115,3 trẻ trai/100 trẻ gái và tỉnh Hưng Yên đang dẫn đầu tình trạng này với 130,7 trẻ trai/100 trẻ gái.

Đó là thông tin Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho biết ngày 5-10 tại hội thảo về mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra tại Hà Nội.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên