20/01/2017 18:20 GMT+7

Huế triển lãm tranh gà mừng xuân Đinh Dậu

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Chiều 20-1, tại phòng tranh Art Gallery Sông Như (số 14/7 Nguyễn Công Trứ, TP Huế) đã diễn ra triển lãm tranh mừng xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Gà Đinh Đậu đậu nóc dinh”.

Nhiều người yêu nghệ thuật đã đến tham dự lễ khai mạc triển lãm tranh “Mùa Xuân và con giáp” tại Huế - Ảnh: NHẬT LINH
Nhiều người yêu nghệ thuật đã đến tham dự lễ khai mạc triển lãm tranh “Mùa Xuân và con giáp” tại Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Có 32 bức tranh của 19 tác giả lấy hình tượng con gà làm chủ đạo được trưng bày tại triển lãm lần này. Những bức tranh này được vẽ bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, lụa....

Qua nhiều góc nhìn khác nhau, các tác giả đã thể hiện hình ảnh con gà Đinh Dậu hết sức đa dạng và nhiều cảm xúc. Hình ảnh con gà trống đứng trên nóc nhà, vươn cao cổ, cất tiếng gáy vang trời trong bức “Gà Đinh Dậu đậu nóc dinh” được họa sĩ Đặng Mậu Tựu thể hiện một cách tài tình khát vọng vươn lên, vượt khỏi cái nhìn hạn hẹp trước mắt.

Bức “Hùng kê” của họa sĩ Lê Hòa lại thể hiện hình ảnh chú gà dũng mãnh, oai hùng trước đối thủ. Trái ngược là hình ảnh cô gà mái thủy chung, chăm chút cho gia đình trong bức “Hạnh phúc” của họa sĩ Huỳnh Tường Vân.

Đặc biệt, trong số các tác phẩm trên, có 4 bức tranh con gà được vẽ bằng chất liệu acrylic do 4 “họa sĩ nhí” từ 5-8 tuổi thể hiện.

Nhiều người xem tỏ ra thích thú với những bức tranh tại triển lãm “Mùa xuân và con giáp” - Ảnh: NHẬT LINH
Nhiều người xem tỏ ra thích thú với những bức tranh tại triển lãm “Mùa xuân và con giáp” - Ảnh: NHẬT LINH

Theo họa sĩ Đặng Mậu Tựu, chủ phòng tranh Art Gallery Sông Như thì đây là hoạt động triển lãm tranh con giáp lần thứ 13 được tổ chức vào mỗi dịp cuối năm.

“Theo kiểu nói lái, chơi chữ của người miền Trung, Đinh Dậu tức là đậu dinh. Chúng tôi muốn chọn kiểu chơi chữ đó để đặt tên cho chủ đề của buổi triển lãm nhằm nói lên sự thật giả, đảo lộn, thay đổi liên tục của đời người” – họa sĩ Đặng Mậu Tựu nói.

Triển lãm sẽ kéo dài từ đây đến hết ngày 11-2 (tức 15 tháng giêng năm Đinh Dậu).

Cùng thời điểm trên, tại Bảo tàng văn học nghệ thuật Thừa Thiên – Huế (số 25 Lê Lợi, TP Huế) cũng diễn ra triển lãm tranh mang tên “Mùa Xuân và con giáp”.

Có 59 bức tranh được vẽ bằng nhiều chất liệu như acrylic, màu nước, hoa lá ép, sơn mai… được trưng bày lại triển lãm. Những bức tranh chủ yếu thể hiện tình yêu của con người và mùa xuân, giữa con người và con người.

Các tác giả tham gia triển lãm này chủ yếu là thành viên của Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ngoài ra còn có rất nhiều tranh của các bạn sinh viên đang theo học tại trường Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế được chọn và trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm “Mùa Xuân và con giáp” kéo dài từ nay đến hết ngày 6-2 (tức mùng 10 tháng giêng năm Đinh Dậu).

Triển lãm “Mùa Xuân và con giáp” kéo dài đến hết ngày 6-2 (tức mùng 10 tháng giêng âm lịch) - Ảnh: NHẬT LINH
Triển lãm “Mùa Xuân và con giáp” kéo dài đến hết ngày 6-2 (tức mùng 10 tháng giêng âm lịch) - Ảnh: NHẬT LINH
Triển lãm “Gà Đinh Dậu đậu nóc dinh” - Ảnh: NHẬT LINH
Triển lãm “Gà Đinh Dậu đậu nóc dinh” - Ảnh: NHẬT LINH
Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú khi được xem những bức tranh con gà nhiều màu sắc tại triển lãm  “Gà Đinh Dậu đậu nóc dinh” - Ảnh: NHẬT LINH
Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú khi được xem những bức tranh con gà nhiều màu sắc tại triển lãm “Gà Đinh Dậu đậu nóc dinh” - Ảnh: NHẬT LINH
Bức tranh “Gà Đinh Dậu đậu nóc dinh” của họa sĩ Đặng Mậu Tựu - Ảnh: NHẬT LINH
Bức tranh “Gà Đinh Dậu đậu nóc dinh” của họa sĩ Đặng Mậu Tựu - Ảnh: NHẬT LINH
Bức “Hùng Kê” của họa sĩ Lê Hòa - Ảnh: NHẬT LINH
Bức “Hùng Kê” của họa sĩ Lê Hòa - Ảnh: NHẬT LINH
NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên