Tag: họp Chính phủ

Tin tức sáng 26-3: Yêu cầu đảm bảo cung ứng xăng dầu khi Lọc dầu Dung Quất nghỉ bảo dưỡng

Tin tức đáng chú ý: Lọc dầu Dung Quất dừng sản xuất 50 ngày để bảo dưỡng, Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung ứng xăng dầu; Sắp thêm 14 tuyến xe đưa rước khách kết nối sân bay Tân Sơn Nhất; Trên 92% cửa hàng xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phản ứng chính sách có lúc chưa kịp thời

Sáng 6-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2023.

Thủ tướng nói về việc lấy phiếu tín nhiệm: Cử tri kỳ vọng ở Chính phủ nhiều hơn nữa

Sáng 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2023 tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan tới tình hình kinh tế - xã hội và triển khai chương trình phục hồi, giải ngân đầu tư công.

Chịu ‘tác động kép’, kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn nhưng đã có những dấu hiệu tích cực

Ngày 9-9, Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2023, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo giữa kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định không thiếu xăng dầu

TTO - Tổng nguồn xăng dầu đến nay là 18,6 triệu m3, đạt trên dưới 90% nhu cầu tiêu dùng trong cả năm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định nguồn cung xăng dầu không thiếu, nhưng vẫn bị đứt gãy ở một số phân khúc.

TTO - Tháng 12 khởi công dự án sân bay Long Thành; Sẽ tăng lương, phụ cấp cho giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu và nâng cao chất lượng giáo viên... là các tin đáng chú ý sáng nay.

Kinh tế phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP cả năm sẽ vượt mục tiêu

TTO - Tại phiên họp Chính phủ ngày 4-7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trên cơ sở phục hồi kinh tế 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP cả năm nay có thể đạt 7%, vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đã đề ra là 6 - 6,5%.

Thủ tướng: Tiêm vắc xin mũi 3 chưa đạt tiến độ như mong muốn

TTO - Các tổ chức quốc tế đều hạ dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 so với dự báo trước đó, nhưng nền kinh tế Việt Nam có tín hiệu phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP trong quý 1 đạt hơn 5%.

Việt Nam đã chuẩn bị đủ vắc xin để tiêm mũi 3 cho người dân

TTO - Bộ Y tế đánh giá dịch bệnh diễn biến phức tạp, số mắc và ca tử vong có chiều hướng tăng lên. Hiện Việt Nam đã chuẩn bị đủ vắc xin để tiêm mũi nhắc lại sau 6 tháng.

Giá cả tăng mạnh, áp lực lạm phát là rất lớn

TTO - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng, áp lực lạm phát là rất lớn, đưa giá hàng tiêu dùng tăng cao, ảnh hưởng đời sống người dân cũng như năng lực cạnh tranh của hàng hóa.