27/12/2014 06:32 GMT+7

​Hong Kong bắt giữ người “hôi tiền”

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Tối 26-12, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ người thứ ba liên quan đến vụ hôi hàng triệu HKD, sau khi một chiếc xe chở tiền bị bung cửa khiến 52,5 triệu HKD (khoảng 6,8 triệu USD) rơi trên đường Wan Chai hôm 24-12.

Thanh niên 23 tuổi liên quan đến vụ “hôi tiền” trên đường Wan Chai bị bắt ở Cửu Long tối 26-12   Ảnh: scmp
Thanh niên 23 tuổi liên quan đến vụ “hôi tiền” trên đường Wan Chai bị bắt ở Cửu Long tối 26-12 Ảnh: scmp

Báo South China Morning Post cho biết vẫn còn khoảng 9 triệu HKD (1,16 triệu USD) mất tích. Nghi can vừa bị bắt là một thanh niên 23 tuổi  ở quận Cửu Long. Giới chức cảnh sát tịch thu hai máy tính, hai vé đi phà và một điện thoại di động khi lục soát căn hộ của nghi can này.

Trước đó, một phụ nữ và một người đàn ông cũng bị bắt sau khi cảnh sát lần theo dấu họ qua camera an ninh và tịch thu 165.000 HKD họ giấu dưới giường. Cảnh sát Hong Kong cảnh báo người dân đặc khu này đem nộp lại tiền  đã lỡ “hôi”,  nếu không sẽ bị bắt và buộc tội.

Trưa ngày 24-12, chiếc xe chở khoảng 270 triệu HKD chứa trong 30 thùng nhựa,  do công ty bảo vệ 4GS của Anh vận hành. Đang lưu thông trên đường Wan Chai thì cửa ở hông xe bị bung khiến 3 thùng tiền chứa tổng cộng 15,23 triệu HKD (1,9 triệu USD) rơi xuống đường và bung nắp. Tiền văng tung tóe, tài xế và người đi đường bỏ cả xe để tranh nhau nhặt sạch số  tiền trong khoảng 10 phút. Trong đó, có cả du khách Trung Quốc.

Hình ảnh “hôi tiền” trên đường Wan Chai đã dấy lên cuộc tranh luận trên Internet. Có khoảng 63% người Hong Kong phản ứng rằng họ sẽ trả lại tiền nếu nhặt được. Tính đến 17g chiều hôm qua, có 38 người đã đem 6,3 triệu HKD đến giao nộp cho cảnh sát.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hong Kong Hôi của