Xe
04/03/2011 11:27 GMT+7

Honda, Mazda thu hồi hơn 100.000 xe

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Hai nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản là Honda và Mazda vừa thông báo thu hồi hơn 100.000 xe ở thị trường châu Mỹ do lỗi kỹ thuật.

1i1jogDP.jpgPhóng to
Xe Mazda6 - Ảnh: USA Today

Đối với Hãng Mazda, việc thu hồi ảnh hưởng tới 65.000 chiếc Mazda6 đời 2009-2010, gồm 50.000 chiếc tại Mỹ và 15.000 chiếc ở Canada, Mexico và Puerto Rico, với lý do các xe này có thể bị lỗi ở hệ thống nhiên liệu do… nhện làm tổ trong đường ống thông gió.

BBC ngày 4-3 dẫn lời ông Jeremy Barnes - người phát ngôn Mazda - cho biết các nhà phân phối đã ghi nhận 20 trường hợp nhện giăng mạng trong đường ống thông gió. Nếu mạng nhện bịt kín đường ống, nó sẽ tăng áp lực lên bình nhiên liệu khiến bình bị nứt, gây rò rỉ nhiên liệu và thậm chí cháy nổ.

Mazda nói hãng sẽ kiểm tra đường ống và dọn sạch mạng nhện nếu có, đồng thời lắp đặt thiết bị trong đường ống để ngăn bọn nhện bò vào.

foAX6Or2.jpgPhóng to
Xe Honda Civic bên ngoài trụ sở Honda - Ảnh: AFP

Trong khi đó Honda thông báo thu hồi gần 37.000 chiếc Civic Hybrid đời 2006 và 2007 tại thị trường Mỹ do lỗi ở bộ chuyển điện có thể khiến động cơ ngừng hoạt động và gây trục trặc ở hệ thống đèn pha. May mắn là đến nay chưa có vụ tai nạn hay người bị thương nào được ghi nhận do lỗi trên.

Mới hai tuần trước, Honda cũng thông báo thu hồi gần 700.000 xe trên toàn cầu do một số bộ phận bị lỗi có thể gây chết máy và khiến việc khởi động lại máy bị trục trặc.

Theo AFP, tính từ tháng 2-2010 đến nay, hãng này đã phải thu hồi hơn 4 triệu xe trên toàn cầu do nhiều lỗi kỹ thuật khác nhau.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên