03/10/2017 21:40 GMT+7

Hơn 8.500 đơn xin tị nạn, Nhật chỉ nhận 3

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Chỉ trong nửa đầu năm 2017, có tới 8.561 trường hợp mới nộp đơn xin tị nạn ở Nhật, con số cao kỷ lục. Tuy nhiên chính phủ nước này chỉ chấp nhận 3 trường hợp.

Hơn 8.500 đơn xin tị nạn, Nhật chỉ nhận 3 - Ảnh 1.

Người biểu tình kêu gọi Nhật nới lỏng cấp phép cho người tị nạn tại Tokyo hồi năm 2015 - Ảnh: REUTERS

Thông báo do Chính phủ Nhật đưa ra ngày 3-10 một lần nữa cho thấy sự miễn cưỡng chấp nhận người nước ngoài của quốc gia này, theo Reuters.

Bộ Tư pháp Nhật cho biết cùng kỳ năm ngoái có 5.011 đơn mới xin tị nạn ở Nhật và chính phủ chỉ nhận 4 trường hợp.

Không như các nước công nghiệp khác sẵn sàng chấp nhận hoặc thậm chí khuyến khích nhập cư để làm mới lực lượng lao động, Nhật Bản không chào đón người nhập cư bất chấp dân số giảm và già đi - một trong các lý do chính khiến nền kinh tế phát triển chậm chạp.

Những người ủng hộ cho rằng việc có quá ít đơn tị nạn được duyệt là hệ quả của tình trạng gia tăng số đơn giả mạo sau khi Nhật thay đổi quy định cho phép đương đơn được ở lại Nhật làm việc 6 tháng sau khi nộp đơn mà chưa có quyết định về tình trạng của họ.

Theo giới phân tích, từ nhiều năm nay Chính phủ Nhật siết chặt việc chấp nhận người tị nạn vì lo sợ dòng chảy tị nạn sẽ làm ảnh hưởng đến chế độ xã hội thuần nhất của nước này.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên