23/04/2016 07:39 GMT+7

Hơn 30% nữ giới làm chủ doanh nghiệp thành lập mới

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Trong hơn 171.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong giai đoạn 2011-2015, có khoảng 53.000 doanh nghiệp do nữ làm đại diện pháp luật.

Đó là một trong những kết quả thống kê công tác bình đẳng giới được nêu ra tại hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại TP.HCM giai đoạn 2011-2015, diễn ra sáng 22-4.

Theo đó, trong hơn 171.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong giai đoạn 2011-2015, có khoảng 53.000 doanh nghiệp do nữ làm đại diện pháp luật.

Tuy nhiên tỉ lệ nữ giới tham gia cấp ủy Đảng chỉ đạt hơn 20% ở cấp quận, huyện và đạt gần 22% ở cấp TP mặc dù được đánh giá có chuyển biến tích cực.

Một trong những kết quả đáng lưu ý khác là công tác hạn chế tình trạng nạo phá thai cũng có kết quả tích cực khi tỉ lệ nạo phá thai đã giảm rõ rệt, hiện ở mức 45,3/100 trẻ sinh ra còn sống (cứ 100 trẻ em sinh ra còn sống thì có 45,3 ca phá thai) so với mức 52,36/100 năm 2013.

Tại hội nghị, bà Võ Thị Dung - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM - nhận định: công tác bình đẳng giới còn nhiều hạn chế, đặc biệt là công tác tăng cường nhận thức của hệ thống chính trị.

Ngoài ra theo bà Dung, không chỉ quan tâm đến bình đẳng giữa nam và nữ mà còn cần phải lưu ý đến việc cân bằng chăm lo phúc lợi giữa nữ giới nội thành và ngoại thành.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên