Tag: hội thảo khoa học

Ra mắt CLB Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa ra mắt ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Hội thảo khoa học cập nhật xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim

Ngày 21-10, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Cập nhật xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp năm 2023”.

Hạ tầng là điểm nghẽn cần khơi thông đầu tiên để tạo ra đột phá vùng Đông Nam Bộ

Ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị các địa phương chú trọng tăng cường đầu tư phát triển, củng cố hạ tầng bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo 'Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy'

Bộ Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Việt Nam ứng dụng Robot phẫu thuật u não thế hệ mới

Ngày 28-5, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chính thức công bố và báo cáo ứng dụng thành công Robot mổ não thế hệ mới Modus V Synaptive. Đây là Robot mổ não duy nhất tại VN được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đưa vào hoạt động.

Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Các tham luận tại hội thảo khoa học khẳng định, Đại tướng Chu Huy Mân là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Chuyển đổi số trong trường học Việt Nam đang thiếu tính hệ thống

TTO - Dạy học trực tuyến chỉ đơn thuần là việc “dịch chuyển” từ không gian trực tiếp sang không gian lớp học ảo, mà chưa phát huy được hết sức mạnh của chuyển đổi số trong giáo dục.

Trường đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức chuỗi sự kiện cho cộng đồng về phát triển bền vững

TTO - Chuỗi chương trình Ready for Next - Sẵn sàng chuyển đổi cho sự phát triển bền vững của cộng đồng - của Trường đại học Kinh tế TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 11-12.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - ánh sao băng rực rỡ trong công cuộc đổi mới đất nước

TTO - Ông Trần Hữu Phước, thư ký thân cận suốt quãng đời và sự nghiệp của ông Võ Văn Kiệt, cho biết cố Thủ tướng là người mở đường cho phong trào đổi mới, vì nước, vì dân, "là ánh sao băng sáng rực" của dân tộc.

Làm nghiên cứu cần động lực và đam mê

TTO - Những năm gần đây, nghiên cứu sinh trẻ người Việt tham dự và trình bày đề tài tại các hội thảo khoa học, trường hè quốc tế ngày càng nhiều. Đã nhìn thấy niềm đam mê họ dành cho nghiên cứu khoa học.