20/02/2007 19:56 GMT+7

Hội An: Trưng bày tượng kiến trúc sư Kazik

Tin, ảnh: HOÀNG DUY
Tin, ảnh: HOÀNG DUY

TTO - Trong dịp Tết Đinh Hợi, Thị xã Hội An đã đưa vào trưng bày tượng bán thân cố Kiến trúc sư Kazik tại Vườn hoa số 138 Trần Phú. Tượng do nhà điêu khắc Phạm Hồng thực hiện trên đá sa thạch (lấy từ huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

l42lyn0q.jpgPhóng to
Các ý kiến về bản khắc ghi công trạng gửi về Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích Hội An, 51 Trần Hưng Đạo, Hội An (0510.864625). Email: ttqlbtdt@dng.vnn.vn./
TTO - Trong dịp Tết Đinh Hợi, Thị xã Hội An đã đưa vào trưng bày tượng bán thân cố Kiến trúc sư Kazik tại Vườn hoa số 138 Trần Phú. Tượng do nhà điêu khắc Phạm Hồng thực hiện trên đá sa thạch (lấy từ huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Trước khi chính thức khánh thành, chính quyền Hội An cũng trưng bày dự kiến bản khắc ghi công trạng của Kazik (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) để tranh thủ thêm ý kiến của công chúng và du khách trước khi tạc trên một phiến đá đặt sau bức tượng bán thân đã đặt trên bệ như hiện nay.

Nội dung dự kiến khắc đá ghi công trạng của Kazik với Đô thị cổ Hội An ghi rõ: "KTS Kazimierz Kawiatkowsky sinh tại thành phố Lublin, có tên thân mật là Kazik. Từ những năm 1980, Kazik đến VN tham gia chương trình hợp tác giữa BaLan và VN bảo tồn các di sản văn hóa. Bằng tài năng và tấm lòng, Kazik đã phát hiện vẻ đẹp không trùng lặp của quần thể kiến trúc phố cổ Hội An đồng thời tích cực giới thiệu với thế giới, góp phần để Đô thị cổ Hội An vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999. Ông mất giữa lúc tài năng đang độ chín khi đang trùng tu Cố đô Huế. Kazik hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo tồn cái đẹp của Di sản Văn hoá VN và thế giới".

Tin, ảnh: HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên