30/09/2017 11:48 GMT+7

Học viện Cán bộ TP.HCM tiếp tục đào tạo chính quy 5 ngành

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Các ngành Học viện Cán bộ TP.HCM đào tạo gồm quản lý nhà nước, xây dựng đảng và chính quyền, chính trị học, luật, công tác xã hội.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân - giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM trao học bổng cho thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2017 của học viện trong lễ khai giảng sáng 30-9 - Ảnh: TRẦN HUỲNH
PGS.TS Trần Hoàng Ngân - giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM trao học bổng cho thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2017 của học viện trong lễ khai giảng sáng 30-9 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sáng 30-9, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến tham dự.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, năm học 2017-2018 là năm thứ hai Học viện Cán bộ TP.HCM được Bộ GD-ĐT cấp phép tuyển sinh đại học chính quy. 

Từ xuất phát điểm tuyển sinh một ngành (quản lý hành chính nhà nước), năm nay học viện đã mở rộng đào tạo chính quy lên năm ngành: quản lý nhà nước, xây dựng đảng và chính quyền, chính trị học, luật, công tác xã hội.

Ông Ngân cũng cho biết học viện đã xây dựng được "Quỹ học bổng khuyến khích học tập" trích từ nguồn học phí và "Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh viên học viện" với số tiền hơn 1 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ viên chức học viện, của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, học viên các lớp cao cấp, trung cấp chính trị…

Trong lễ khai giảng, học viện đã trao 120 suất học bổng khuyến khích học tập (17 suất học bổng toàn phần và 103 suất học bổng bán phần) cho các sinh viên năm thứ hai; 9 suất học bổng cho sinh viên năm thứ nhất, trong đó thủ khoa học viện 5 triệu đồng, á khoa học viện 4 triệu đồng, thủ khoa chuyên ngành và các sinh viên đạt điểm đầu vào cao mỗi suất 3 triệu đồng.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên