30/03/2016 16:15 GMT+7

Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh tím mặt vì viết sai chính tả

V.HÀ - THÂN HOÀNG
V.HÀ - THÂN HOÀNG

TTO - Một học sinh lớp 1 Trường tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai bị cô giáo dùng điện thoại đánh gây bầm tím mặt do viết sai chính tả.

Theo thông tin từ gia đình em T., trưa ngày 25-3 chị Chảo Khe Mẩy (mẹ em T) thấy con gái mình được hai bạn cùng lớp đưa về trong tình trạng mặt sưng húp, hai mắt tím bầm, tâm lý hoảng sợ.

Khi gia đình gặng hỏi thì T. cho biết bị cô giáo Trần Thị Thu Trà đánh trên lớp do viết chữ chậm.

Gia đình phải đưa em T. vào bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát điều trị.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát, em T. nhập viện trong tình trạng vùng mặt và vùng thái dương sưng, hai mắt thâm tím, tinh thần hoảng loạn… Theo chẩn đoán ban đầu em T. bị đánh bằng vật cứng vào vùng thái dương.

Sau nhiều ngày điều trị sức khoẻ em T. đã ổn định, rất may hai mắt vẫn nhìn bình thường, hiện em. T. vẫn đang nằm trong viện để theo dõi và điều trị.

Vụ việc được lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Bát Xát xác nhận với Tuổi Trẻ vào ngày 30-3.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Tưởng Thị Tuyết, phó phòng giáo dục huyện Bát Xát, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình em T trường tiểu học Phìn Ngan đã yêu cầu cô Trà làm bản kiểm điểm.

Cô Trà thừa nhận, trong giờ học khi thấy em T. viết chậm, cô không kiểm soát được hành vi nên đã dùng điện thoại gõ vào vùng thái dương của em. Khi thấy bên thái dương của em T. sưng lên, cô Trà dùng dầu bôi thì một lúc sau thấy hai bên mắt tím lại.

Trước sự bức xúc của gia đình hoc sinh, cô giáo đã đến nhà xin lỗi và trả tiền viện phí.

Trường tiểu học Phìn Ngan đã báo cáo vụ việc lên Phòng giáo dục để có phương án xử lý. Theo bà Tuyết, phòng giáo dục huyện Bát Xát đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô Trà.

V.HÀ - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên