Tag: hoạt động xuất bản

​Việt Nam chỉ đạt 4,1 bản sách/ người/ năm

TTO - Đây là số liệu từ Hội nghị tổng kết Chỉ thị 42-CT/TW về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” do Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng 5-7 tại TP.HCM.

 Khi tất cả trong một 

TTCT - Trong khi giới hoạt động xuất bản trong nước vẫn chưa ghi nhận được nhiều tín hiệu tích cực của thị trường sách điện tử, bất chấp mọi dự báo rất khả quan liên tục được đưa ra trong những năm gần đây, thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang tiếp tục bối rối trước những vấn đề phát sinh từ việc “quản lý” sách điện tử - một đối tượng hoàn toàn mới mẻ.

Kiểm soát trông chở vào nhiều kênh 

TTCT - “Trung bình mỗi năm có 30.000 đầu sách nộp lưu chiểu về Cục Xuất bản, in và phát hành. Tuy nhiên kinh phí chi cho việc đọc để kiểm soát chỉ khoảng 1 tỉ đồng/năm, tương đương 1.000 đầu sách. Vì vậy việc kiểm soát phải trông chờ vào nhiều kênh khác như báo chí, phản ảnh của người dân...” - ông Chu Văn Hòa, cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin - truyền thông), trao đổi với TTCT.

Nếu không thay đổi, các NXB không thể cựa quậy được

TTO - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Trí Huân - phó chủ tịch hội nhà văn VN tại hội nghị cơ quan chủ quản các NXB năm 2015, do Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông và Hội xuất bản VN tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 8-1.

Doanh thu ngành văn hóa phẩm VN năm 2015 đạt 2.000 tỉ đồng

TT - Năm 2015 Việt Nam đã xuất bản được hơn 24.000 đầu sách với hơn 270 triệu bản, cùng 375 loại văn hóa phẩm với hơn 22 triệu bản, đem lại tổng doanh thu hơn 2.000 tỉ đồng.