11/11/2021 10:52 GMT+7

'Hoàng tử gác mái' Park Yoo Chun bị tòa án cấm lên truyền hình, cấm hoạt động showbiz vì bê bối

MI LY
MI LY

TTO - Nam diễn viên Park Yoo Chun bị tòa án ở Seoul phán quyết cấm lên truyền hình và cấm hoạt động trong showbiz. Yêu cầu này đến từ chính công ty quản lý vì nhiều bê bối anh này mắc phải.

Hoàng tử gác mái Park Yoo Chun bị tòa án cấm lên truyền hình, cấm hoạt động showbiz vì bê bối - Ảnh 1.

Từng là ngôi sao của Làn sóng Hàn, Park Yoo Chun giờ ngập trong bê bối - Ảnh: YTN

Hôm 10-11, trang YTN (Hàn Quốc) đưa tin Tòa án quận trung tâm Seoul đưa ra lệnh cấm Park Yoo Chun xuất hiện trên truyền hình và hoạt động nào trong giới giải trí. Thông tin do luật sư đại diện của Yesperar Co. Ltd, công ty quản lý nam diễn viên, xác nhận.

Luật sư này nói: "Tòa án đã bác bỏ mọi lời bào chữa của Park Yoo Chun và quyết định rằng anh ta không nên tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của ngành giải trí như sản xuất album, video, đóng quảng cáo, xuất hiện trên truyền hình...

Chúng tôi cảm ơn tòa án vì phán quyết sáng suốt và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này chỉ từ quan điểm pháp lý, đồng thời tránh các hành vi như vu khống ác ý hoặc phỉ báng vô căn cứ trong tương lai".

Hoàng tử gác mái Park Yoo Chun bị tòa án cấm lên truyền hình, cấm hoạt động showbiz vì bê bối - Ảnh 2.

Park Yoo Chun (áo đỏ) đóng chính trong Rooftop Prince (Hoàng tử gác mái) - Ảnh: SBS

Yesperar nhận quyền quản lý Park Yoo Chun từ công ty cũ Re: Cielo. Chính Re: Cielo cũng từng đệ đơn kiện Park Yoo Chun hồi tháng 8 năm nay với cáo buộc vi phạm hợp đồng, ký hợp đồng kép với một công ty Nhật Bản, lan truyền thông tin sai lệch rằng giám đốc điều hành Re: Cielo biển thủ tiền.

Năm 2019, Park Yoo Chun bị truy tố vì sử dụng ma túy đá với bạn gái cũ Hwang Ha Na. Nam diễn viên bị kết án 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Được thả sau 68 ngày ngồi tù, anh khóc và xin lỗi công chúng. Nhưng sau 2 năm, những bê bối vây quanh anh vẫn chưa chấm dứt.

Hôm 5-11, Park Yoo Chun vừa ra mắt mini-album nhạc mới nhất Da Capo ngay giữa lúc em trai Yoo Hwan của anh dính bê bối dùng cần sa. Điều này khiến công chúng ngỡ ngàng vì Park Yoo Chun từng tuyên bố sẽ rút lui khỏi giới giải trí nếu dương tính với ma túy.

Hoàng tử gác mái Park Yoo Chun bị tòa án cấm lên truyền hình, cấm hoạt động showbiz vì bê bối - Ảnh 3.

Khán giả cho rằng nam diễn viên kiêm ca sĩ khó trở lại giới giải trí sau vụ cấm hoạt động này - Ảnh: SBS

Park Yoo Chun sinh năm 1986, hoạt động từ năm 2004 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam từng nổi tiếng bậc nhất K-pop, DBSK. Sau tranh chấp pháp lý với công ty quản lý cũ SM Entertainment, Park Yoo Chun rời công ty cùng 2 thành viên khác lập nhóm JYJ. Anh rời công ty của JYJ sau khi bị điều tra về ma túy.

Bên cạnh âm nhạc, Park Yoo Chun thành công với phim truyền hình khi có các vai diễn nổi tiếng trong Sungkyunkwan Scandal, Miss Ripley, Rooftop Prince (Hoàng tử gác mái).

Với Sungkyunkwan ScandalRooftop Prince, anh nhận nhiều giải thưởng, trong đó có giải Baeksang danh giá.

Rúng động phóng sự cáo buộc ông trùm giải trí Hàn Quốc môi giới mại dâm Rúng động phóng sự cáo buộc ông trùm giải trí Hàn Quốc môi giới mại dâm

TTO - Truyền thông Hàn ngày 29-5 đưa tin cảnh sát tuyên bố điều tra cáo buộc môi giới mại dâm liên quan đến Yang Hyun Suk, chủ tịch Công ty giải trí YG Entertainment, một trong ba công ty lớn của giới truyền thông Hàn Quốc.


MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên