09/09/2016 16:14 GMT+7

​Họa sĩ Nguyễn Đại Giang tặng tranh cho tỉnh Thừa Thiên -  Huế

MINH AN
MINH AN

TTO - Nằm trong chương trình triển lãm nghệ thuật đảo ngược của họa sĩ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Đại Giang sáng 9-9, tác giả đã trao tặng ba bức tranh cho UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Phan Tiến Dũng, giám đốc Sở Văn hóa, thể thao Thừa Thiên - Huế (phải) tiếp nhận tranh từ họa sĩ Nguyễn Đại Giang. Ảnh: MINH AN
Ông Phan Tiến Dũng, giám đốc Sở Văn hóa, thể thao Thừa Thiên - Huế (phải) tiếp nhận tranh từ họa sĩ Nguyễn Đại Giang. Ảnh: MINH AN

Triển lãm đang diễn ra tại Liên hiệp các hội văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên - Huế (26 Lê Lợi, TP Huế).

Theo đó, họa sĩ Nguyễn Đại Giang đã trao tặng ba bức tranh nghệ thuật đảo ngược Ca Huế, Áo dài, Văn Cao và Trịnh Công Sơn.

Ba bức tranh này được vẽ bằng chất liệu arylic. Trong đó, bức Văn Cao và Trịnh Công Sơn được vẽ từ năm 2001. Bức Áo dài được vẽ vào năm 2008 và Ca Huế được sáng tác năm 2016.

Khi hay tin Thừa Thiên - Huế sẽ xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Huế trong tương lai, họa sĩ Nguyễn Đại Giang thông qua tạp chí Sông Hương đã gửi tặng tranh đến tỉnh để trưng bày, giới thiệu đến công chúng lâu dài.

"Đây là lần đầu tiên tôi đem tranh đến Huế triển lãm và cũng là lần đầu tiên tặng tranh cho quê hương Việt Nam" - họa sĩ quê gốc Hà Nội cho hay.

Ba bức tranh họa sĩ Nguyễn Đại Giang cho tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ trái qua: Áo dài, Ca Huế, Văn Cao và Trịnh Công Sơn. Ảnh: MINH AN
Ba bức tranh họa sĩ Nguyễn Đại Giang cho tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ trái qua: Áo dài, Ca Huế, Văn Cao và Trịnh Công Sơn. Ảnh: MINH AN

Tại buổi tiếp nhận, đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế do ông Phan Tiến Dũng - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao Thừa Thiên - Huế cho biết rất xúc động trước tình cảm mà họa sĩ Nguyễn Đại Giang đã dành riêng cho Huế.

Tất cả ba bức tranh đều được lập biên bản, bảo quản cẩn trọng chờ ngày thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế sẽ đem ra trưng bày.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang sinh năm 1944 tại Hà Nội. Ông có nhiều cuộc triển lãm cá nhân và tham gia nhiều triển lãm quốc gia trên nước Mỹ giành nhiều giải thưởng cao.

Ngoài ra, ông còn có vị trí nhất định trong làng hội họa tại Mỹ vì có cách nhìn đa chiều độc đáo in đậm tư duy triết học âm dương của phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.

MINH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên