21/11/2011 10:02 GMT+7

Hỏa hoạn ở Ấn Độ, 14 người thiệt mạng

H.MINH
H.MINH

TTO - Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 56 người khác bị thương do hỏa hoạn lớn trong một buổi tập hợp của những người chuyển đổi giới tính ở một trung tâm cộng đồng tại Delhi, Ấn Độ tối 20-11, báo Indian Times dẫn lời cảnh sát địa phương.

V6wbX6Q7.jpgPhóng to
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: AP

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 19g giờ địa phương tại khu cộng đồng của vùng Nand Nagri, nơi diễn ra một cuộc tụ tập kéo dài ba ngày của những người chuyển giới. Cảnh sát nói lửa bắt nguồn từ trong nhà bếp và lan nhanh ra các khu vực khác trong tòa nhà.

Các quan chức và bệnh viện địa phương thông báo đã có 14 người thiệt mạng. Những người bị thương được đưa đến nhiều bệnh viện khác nhau và số thương vong còn có thể tăng, theo lời cảnh sát.

Chính quyền thành phố Delhi ngay trong ngày 20-11 đã ra lệnh điều tra toàn diện vụ hỏa hoạn. Giám đốc Sở Y tế A.K.Walia nói với Indian Times rằng phó chủ tịch quận Đông Delhi JP Sharma đã được yêu cầu tiến hành điều tra và nộp báo cáo cho cấp trên nhanh nhất có thể.

Ông Walia cũng đã đến thăm các nạn nhân ở Bệnh viện GTB ở Đông Delhi, nơi có 33 người bị thương được chuyển đến.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên