21/10/2015 08:19 GMT+7

Hòa giải không thành vụ nữ công nhân nhặt được vàng bị nghỉ việc

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Bà Phạm Thị Tuyết Mai vẫn giữ nguyên đề nghị Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau phải bồi thường vì cho bà nghỉ việc trái luật sau vụ bà nhặt được vàng khi phân loại rác.

Bà Phạm Tuyết Mai - Ảnh: Tấn Thái
Bà Phạm Tuyết Mai - Ảnh: Tấn Thái

Ngày 20-10, bà Phạm Tuyết Mai (35 tuổi, ngụ xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cho biết TAND TP Cà Mau đã mời bà làm việc và tiếp tục hòa giải xung quanh vụ bà kiện Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý, chủ quản Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau). 

Tại buổi hòa giải, bà Mai vẫn đưa ra quan điểm như lần trước, trước yêu cầu Công ty Công Lý bồi thường do cho bà nghỉ việc trái luật. Tuy nhiên, hai bên thương lượng không được nên buổi hòa giải không thành.

Còn vụ bà Mai kiện bà Nguyễn Thị Bích Ngân (31 tuổi, phường 8, TP Cà Mau) yêu cầu tòa giải quyết cho bà nhận số vàng đã nhặt được cách đây hơn một năm thì TAND TP Cà Mau vẫn chưa có thông báo chính thức thụ lý hay không vì còn chờ thu thập hồ sơ.

Như đã thông tin, khoảng 14g45 ngày 4-8-2014, khi đang làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, bà Mai phát hiện một bóp da bên trong có nhiều tài sản là nữ trang kim loại bằng vàng, với trọng lượng gần 5 lượng vàng.

Cho rằng bà Mai vi phạm quy định của nhà máy (không giao nộp vàng) nên ông Nguyễn Tiến Tân (giám đốc điều hành nhà máy) lập biên bản tạm giữ số tài sản và giao nộp cho công an địa phương.

Sau đó ngày 1-9-2014, ông Tô Công Lý - phó tổng giám đốc Công ty Công Lý - ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Mai (thời gian cho nghỉ việc kể từ ngày 13-8-2014, diễn ra sau chín ngày bà Mai nhặt được vàng).

Cho rằng quyết định cho nghỉ việc trái luật, bà Mai kiện Công ty Công Lý ra tòa án.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên