20/08/2017 17:51 GMT+7

​Hồ nước nữ sinh 13 tuổi chết đuối không có bảng cấm

HOÀNG TRUNG
HOÀNG TRUNG

TTO - Khu vực một nữ sinh 13 tuổi ở Phú Quốc, Kiên Giang, chết đuối tại hồ nước dùng để chữa cháy rừng nằm trong khu vực cấm nhưng lại không có biển cấm hay cảnh báo nào.

Hồ nước nơi em Hằng bị chết đuối - Ảnh: H.TRUNG
Hồ nước nơi em Hằng bị chết đuối - Ảnh: H.TRUNG

Chiều 20-8, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã theo chân 2 em Trương Thị Chi và Huỳnh Thị Tuyết Mai (cùng 13 tuổi, bạn cùng lớp với em Trần Thị Bích Hằng,học sinh lớp 7 trường TH - THCS Bãi Bổn , xã Hàm Ninh, Phú Quốc) đến khu vực hồ nước mà em Hằng đã trượt chân chết đuối vào chiều hôm qua (19-8).

Điều mà phóng viên ghi nhận được là đoạn đường (do kiểm lâm làm) khoảng 400m từ tuyến đường Đông Đảo đến khu vực hồ này không hề có một biển cấm hay biển cảnh báo nào.

Mặc dù vậy, trước đó, ông Bùi Ngọc Huấn, Trưởng ban nhân dân ấp Bãi Bổn, cho biết hồ nước này nằm ở vùng lõi của rừng quốc gia, là khu vực cấm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc vườn quốc gia Phú Quốc, cho biết hiện tại ở khu vực này có nhiều hồ nước do lực lượng kiểm lâm đào để dự trữ nước chữa cháy rừng vào mùa khô.

Khi đào những hồ này đều có thông báo cho dân biết.

Ông Tiệp cho rằng khu rừng này không có ai vào ngoại trừ lâm tặc và lực lượng kiểm lâm.

Trường hợp trẻ em vào rừng rồi để xảy ra sự cố đáng tiếc không ai lường trước được, ngoài tầm kiểm soát.

Đường vào một giếng chữa cháy rừng ở xã Bãi Thơm có biển báo - Ảnh: H.TRUNG
Đường vào một giếng chữa cháy rừng ở xã Bãi Thơm có biển báo - Ảnh: H.TRUNG

Qua vụ việc này, ông Tiệp cho biết đơn vị đã rút kinh nghiệm, thông báo nhắc nhở phụ huynh quản lý con trẻ, tránh để con em mình đi vào rừng để xảy ra những điều đáng tiếc.

Như đã thông tin, khoảng 14h ngày 19-8, Hằng cùng hai bạn là Chi và Mai đi vào rừng chơi.

Đến khoảng 15h, trong lúc chụp ảnh, Hằng sơ ý trượt chân xuống hồ (diện tích 200m2, sâu khoảng 6m). Do không biết bơi nên Hằng bị chìm xuống đáy hồ.

Thấy bạn bị nạn, cả Chi và Mai đều bơi ra để cứu bạn nhưng do nước trong hồ quá đục nên không tìm thấy bạn.

Sau đó, 2 em mới gọi điện nhờ người lớn đến giúp. Khoảng 1 giờ sau đó, mọi người mới tìm thấy thi thể em Hằng.

HOÀNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên