02/08/2013 05:40 GMT+7

Ho khạc ra máu do thoát vị dạ dày

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Bệnh nhân là ông N.T.K., 48 tuổi, ở Q.8, TP.HCM. Ông K. nhập viện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM trong tình trạng vướng cổ họng và ho khạc ra máu tươi nhiều lần.

Theo ThS.BS Trần Ngọc Lưu Phương - phó khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, dù được xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, chụp CT scan lồng ngực và nội soi vùng mũi họng nhưng bác sĩ vẫn không thể tìm được nguyên nhân gây ho khạc ra máu của bệnh nhân.

Bác sĩ tiếp tục nội soi qua đường miệng, phát hiện bệnh nhân bị thoát vị dạ dày (một phần dạ dày trồi lên lồng ngực qua lỗ cơ hoành tạo thành hai túi), đồng thời phát hiện có ổ loét trong túi phía trên cơ hoành. Chính ổ loét này gây chảy máu nhưng máu không chảy xuống ruột mà đọng lại, gây trào ngược ra ngoài và kích thích bệnh nhân ho khạc ra máu. Đây là trường hợp rất hiếm gặp.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên