15/07/2017 10:12 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn - “trinh sát” của tuyển U-22 VN

N.K.
N.K.

TT - HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông đã nhờ HLV Hoàng Anh Tuấn sang Thái Lan theo dõi các đối thủ của đội tuyển U-22 VN tại SEA Games 2017 thi đấu ở bảng H vòng loại U-23 châu Á 2018.

Đức Chinh (trái) đang dần chứng tỏ mình trên hàng công tuyển U-22 VN. Ảnh: N.K

Ở SEA Games 2017 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8, U-22 VN ở bảng B cùng đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Đông Timor. Trong khi đó, bảng H vòng loại U-23 châu Á 2018 có sự hiện diện của U-22 Thái Lan, U-22 Indonesia, U-22 Malaysia và U-22 Mông Cổ. Do đó, đây là cơ hội tốt để U-22 VN thu thập lối chơi, nhân sự của các đối thủ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2017.

Chuẩn bị cho bảng I vòng loại U-23 châu Á 2018 diễn ra trên sân Thống Nhất vào ngày 19-7, đội tuyển U-22 VN đã di chuyển vào TP.HCM và bước vào tập luyện hôm 14-7. Tuy nhiên, sân bãi tập luyện tốt lại là vấn đề khó khăn của đội, khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng không khỏi than trời khi lịch tập bố trí sáng ở TP.HCM và chiều thì tại Bình Dương.

Vì vậy sau buổi tập sáng 14-7 tại Trường đại học RMIT (quận 7), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định cho tuyển U-22 VN tập tại Trung tâm TDTT Công an TP.HCM (quận Tân Phú) vào buổi chiều cùng ngày để các cầu thủ bớt mệt mỏi, cũng như không mất nhiều thời gian di chuyển dù sân tập tại đây chưa hẳn đáp ứng được yêu cầu về chất lượng.

Hiện HLV Nguyễn Hữu Thắng đang đau đầu trong việc chọn lựa nhân sự cho vị trí trung vệ và tiền đạo cắm. Tuy Tiến Dũng - Văn Khánh là cặp trung vệ được sử dụng khá thường xuyên thời gian qua, nhưng trung vệ tuyển U-20 VN Đình Trọng đang thể hiện phong độ tốt và tiền vệ phòng ngự Duy Mạnh (cao 1,8m) có thể đá tốt vị trí trung vệ. Còn ở vị trí tiền đạo cắm, tuyển thủ U-20 VN Hà Đức Chinh đang ngày một chứng tỏ mình trước hai đàn anh Thanh Bình và Tuấn Tài.

N.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên