29/08/2015 12:12 GMT+7

​Hít phải khí độc, 7 công nhân Trung Quốc thiệt mạng

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Vụ việc trên tiếp nối chuỗi tai nạn do hoá chất gây ra tại các nhà máy Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Vụ việc xảy ra tại một nhà máy giấy Trung Quốc - Ảnh minh hoạ: China.org.cn

AFP dẫn tuyên bố từ chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết tai nạn trên xảy ra ngày 28-8.  Vụ việc bắt đầu khi một công nhân bị ngã xuống một hồ chứa đầy hoá chất xử lý giấy thải.

Để cứu người này ra khỏi hồ, nhiều công nhân làm cùng khác tập trung lại xung quanh và hít phải khí độc. Hàm lượng chất độc quá cao làm 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Vụ tai nạn trên tiếp nối vụ nổ tại khu công nghiệp tỉnh Thiên Tân làm ít nhất 145 người chết vào ngày 12-8 vừa qua.

Loạt tai nạn tại các nhà máy hoá chất dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng an toàn trong xử lý và lưu trữ hoá chất độc hại tại các nhà máy Trung Quốc, điều có thể gây đe doạ nghiêm trọng đến môi trường sống của cư dân trong khu vực.

Cảnh sát Trung Quốc hiện đang bắt giữ 11 quan chức địa phương và nhà điều hành các nhà máy liên quan đến vụ nổ. Kể từ sau khi tai nạn xảy ra, chính phủ Trung Quốc cũng ban hành quyết định tiến hành kiểm tra hàng loạt công ty và nhà xưởng sản xuất, đặc biệt là những nơi có kho chứa hoá chất nguy hiểm.

 

 

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên