06/05/2016 10:31 GMT+7

Heo chuẩn VietGAP dính chất cấm: Không liên quan hai hộ chăn nuôi

A.L.
A.L.

TTO - Vụ phát hiện 80 con heo do ông Nguyễn Văn Toàn vận chuyển đến bán cho Công ty Vissan dương tính với chất cấm, cơ quan chức năng xác định không liên quan hai hộ chăn nuôi ở huyện Thống Nhất.

Sức chịu đựng của heo “ăn” chất cấm rất thấp, thường bị mệt mỏi, đùi nở, đứng không vững và nổi mạch máu. Trong ảnh - Một con heo dính chất cấm chết trong chuồng - Ảnh: Hoàng Lộc
Sức chịu đựng của heo “ăn” chất cấm rất thấp, thường bị mệt mỏi, đùi nở, đứng không vững và nổi mạch máu. Trong ảnh - Một con heo dính chất cấm chết trong chuồng - Ảnh: Hoàng Lộc

Liên quan đến vụ 80 con heo chuẩn VietGap dính chất cấm, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai có kết quả xác minh nêu rõ số heo này không xuất phát từ hai hộ chăn nuôi ở huyện Thống Nhất (Đồng Nai).

Ngày 20-4, trạm kiểm soát giết mổ Vissan thuộc Chi cục Thú y TP.HCM phát hiện 80 con heo do ông Nguyễn Văn Toàn - chủ doanh nghiệp tư nhân Trà My LA (tỉnh Long An) - vận chuyển đến bán cho Công ty Vissan dương tính với chất cấm.

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng, những người liên quan lại cho biết số heo trên mua từ hộ ông Vy Hướng Mạnh và ông Trần Anh Hiếu (ấp 3, xã lộ 25, huyện Thống Nhất). Trong khi ông Mạnh vào ông Hiếu đều có chứng nhận VietGAP nông hộ do Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai cấp.

Hiện các cơ quan chức năng Đồng Nai đang tiếp tục xác minh số heo nhiễm chất cấm xuất phát từ trại nào để truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định.

A.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên