Xe
25/10/2011 16:16 GMT+7

Harley thu hồi 308.000 môtô

ANH NGỌC (theo Detnews) 
ANH NGỌC (theo Detnews) 

TTO - Harley Davidson - thương hiệu môtô phân khối lớn được sáng lập từ năm 1903, niềm mơ ước của những người hâm mộ môtô thể thao trên thế giới - đã phải thu hồi 308.000 xe vì đèn báo phanh và phanh bánh sau có thể bị hỏng.

GgDMQNod.jpgPhóng to
Harley CVO Touring 2011, một trong những xe trong diện thu hồi.

Công ty đã báo cáo cơ quan an toàn giao thông (NHTSA) vào tuần trước, công tắc đèn báo giảm tốc có thể bị hơi nóng của ống xả làm hỏng. Hơi nóng ống “pô” còn có thể làm rò rỉ dầu thắng khiến thắng sau mất hiệu lực. Vấn đề ảnh hưởng đến các kiểu xe Touring, CVO Touring và Trike Motor đời 2009 -2012, được sản xuất từ tháng 6-2008 đến tháng 16-9-2011.

Hôm 24-10, Harley cho biết sẽ thông báo đến các chủ xe để thay công tắc đèn báo phanh miễn phí. Số xe được triệu hồi có 251.000 ở Mỹ và 57.000 xe ở các quốc gia khác.

Harley đã nhận được báo cáo về xe ba bánh Trike Moto bị mất phanh vào tháng 6-2010 và lập tức tiến hành điều tra nguyên nhân. Tháng 7-2010 công ty nhận thêm báo cáo tai nạn do mất phanh từ tiểu bang Louisiana khiến một người bị thương. Ngoài ra từ tháng 7-2010 đến nay công ty không nhận được thêm báo cáo tai nạn nào khác.

Công ty cũng cho biết trong báo cáo gởi Ủy ban Chứng khoán và hối đoái, ước tính chi phí cuộc thu hồi này từ 10-12 triệu USD và sẽ được tính vào chi phí quý 4-2011.

ANH NGỌC (theo Detnews) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên