23/11/2007 12:34 GMT+7

Hãng Volvo thu hồi 56.000 xe

T.VY (Theo AP)
T.VY (Theo AP)

TTO - Hãng Volvo ngày 22-11 thông báo đang thu hồi 56.000 xe đã được bán ra trên thế giới.

d9FFJSC6.jpgPhóng to
Logo của Volvo
TTO - Hãng Volvo ngày 22-11 thông báo đang thu hồi 56.000 xe đã được bán ra trên thế giới.

Maria Bohlin, người phát ngôn của Volvo, cho biết trong số xe bị thu hồi lần này, có 38.000 chiếc S60, V 70 XC 70 và XC 90 sản xuất trong năm 2006, được bán ra thị trường châu Âu. Nguyên nhân do các đời xe này có một lỗi kỹ thuật làm rò rỉ nhiên liệu có thể khiến xe bốc cháy.

Số xe còn lại gồm 18.000 chiếc V 70 và XC 70 đời mới nhất, bị thu hồi do trục trặc ở túi khí bên trong xe. Số xe này được bán chủ yếu tại Anh, Mỹ và Thụy Điển.

Bohlin từ chối cho biết việc thu hồi và bảo dưỡng các xe này “ngốn” bao nhiêu chi phí của hãng.

Volvo Cars là công ty con của Ford Motor Co. (Mỹ), có trụ sở tại Thụy Điển.

T.VY (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên