14/08/2017 16:32 GMT+7

Hàng trăm hộ dân Quảng Ninh bị cô lập trong biển nước

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Từ đêm 12 đến ngày 14-8, tại huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) có mưa to, dông và lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường bị chia cắt.

Nước lũ dâng cao làm sập 3 cầu trên tuyến Tỉnh lộ 330 - Ảnh: Cổng TTĐT huyện Ba Chẽ
Nước lũ dâng cao làm sập 3 cầu trên tuyến tỉnh lộ 330 - Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Ba Chẽ

Theo thông tin từ UBND huyện Ba Chẽ, đến chiều 14-8 vẫn còn hơn 10 thôn thuộc ba xã: Lương Mông, Đạp Thanh, Minh Cầm với khoảng hơn 300 hộ dân bị cô lập.

Mưa lũ đã làm sập 3 cầu thuộc xã Lương Mông gồm: Khe Nà, Cổ Ngựa, Khe Giấy, trong đó cầu Khe Giấy bị sập hoàn toàn, hai cầu còn lại bị sập một nửa mặt cầu.

Mưa lũ cũng làm sạt lở 8 điểm trên tuyến đường thuộc thôn Xóm Mới, thôn Đồng Chức, xã Lương Mông; gần 40 điểm trên tuyến tỉnh lộ 330 và thôn Khe Giấy, xã Lương Mông cùng nhiều điểm sạt lở khác. Việc đi lại của người dân thời điểm này gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, UBND huyện Ba Chẽ đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, nhất là 2 xã Lương Mông và Minh Cầm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan bố trí phương tiện, máy móc, nhân lực thu dọn đất đá trôi ra mặt đường, khắc phục điểm sạt mái taluy, khơi thông cống rãnh, san gạt đất đá sạt lở tại các điểm ách tắc giao thông.

Đối với các tuyến đường liên xã, liên thôn bị xói lở, hư hỏng nhỏ, trước mắt UBND huyện chỉ đạo cơ quan liên quan, UBND các xã kiểm tra, chủ động sử dụng nguồn kinh phí, huy động lực lượng, vật tư để sửa chữa, xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân.

Lúc 15h30 chiều 14-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại, ông Nguyễn Công Quyền, phó chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ cho biết đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 10ha đất trồng lúa bị ngập tại xã Lương Mông, số lượng trâu bò thiệt hại chưa kiếm đếm được số lượng. 5 ngầm tràn bị nước cuốn trôi.

Ông Quyền cũng cho biết, điểm ngập sâu nhất đo được là hơn 4m so với mặt đường tại khu vực khe Ốn. 

Liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, sáng 14-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã phê bình Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ tỉnh Quảng Ninh vì đã chậm trễ nắm bắt thông tin về mưa lũ trên địa bàn.

Mưa phá hỏng cầu và đường tại huyện Ba Chẽ - Ảnh: TRỌNG TRƯỜNG
Mưa phá hỏng cầu và đường tại huyện Ba Chẽ - Ảnh: TRỌNG TRƯỜNG

Một học sinh ngã xuống cống thoát nước mất tích

Khu vực cống em Diệp bị ngã xuống - Ảnh: NGUYỄN CHIẾN
Khu vực cống em Diệp bị ngã xuống - Ảnh: NGUYỄN CHIẾN

Lúc 10h30, khi đi học về qua khu 2 phường Giếng Đáy, một học sinh lớp 6 ngã xuống cống bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Phạm Thị Bích Diệp (học sinh lớp 6 trường THCS Lý Tự Trọng, TP Hạ Long).

Do cơn mưa lớn từ sáng nên nước dâng cao, ngập và che các miệng cống ở tổ 10, khu 2 phường Giếng Đáy.

Thời điểm trên, Diệp cùng hai người bạn đi học về qua đây, khi người lớn cảnh báo, hai người bạn đã kịp dừng lại, riêng Diệp lỡ đà bị tụt xuống cống.

Ông Hồ Việt Hùng, chủ tịch UBND phường Giếng Đáy cho biết các lực lượng gồm chính quyền phường và TP Hạ Long, lực lượng công an… đang tập trung tìm kiếm cháu Diệp. Chúng tôi cũng đã huy động cả đội thợ lặn để tìm kiếm cháu tại khu vực hồ điều hòa phường Bãi Cháy.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên