Tag: hàng hóa Trung Quốc

Ông Trump: Sẽ áp thuế hơn 60% với Trung Quốc nếu đắc cử

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ tiếp tục áp thuế ở mức cao lên hàng hóa Trung Quốc, nhưng không muốn bắt đầu một cuộc chiến thương mại.

Hàng hóa Trung Quốc sang Mỹ giảm, hàng từ Việt Nam và Mexico tăng

Tác động từ chiến lược friendshoring - đặt chuỗi cung ứng tại các quốc gia đồng minh và đối tác - của Mỹ khiến hàng hóa Trung Quốc vào nước này giảm, trong khi hàng hóa từ Mexico và Việt Nam vào Mỹ tăng.

Giao hàng từ Trung Quốc về Hà Nội tốn 15.000 đồng, doanh nghiệp Việt giảm lương để hạ giá thành

Một doanh nghiệp cho biết, phải cắt giảm lao động, tiết giảm và tối ưu nhiều khoản chi phí như tiền lương… để giảm giá giao hàng.

Doanh nghiệp Mỹ giữ nguyên mức thuế quan với hàng hóa Trung Quốc

TTO - Ngày 2-9 (giờ Mỹ), chính quyền của Tổng thống Joe Biden xác nhận họ sẽ giữ nguyên chính sách thuế quan với hàng trăm tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc do người tiền nhiệm đưa ra, theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước.

Hàng hóa Trung Quốc tăng vọt gây căng thẳng cho đường sắt Nga

Giá vận tải biển tăng mạnh buộc các nhà sản xuất Trung Quốc phải tìm con đường khác để xuất khẩu hàng hóa đến châu Âu và lựa chọn hàng đầu là đường sắt Nga.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung ký thời ông Trump đã thất bại

TTO - Theo báo cáo từ Viện Kinh tế quốc tế Peterson (Mỹ), phần lớn thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc cách đây 1 năm đã “thất bại”, tuy có một số yếu tố “đáng được duy trì và xây dựng”.

Mỹ hoãn xuất kho bông từ Tân Cương, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

TTO - Bắc Kinh lập tức lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo động thái của Mỹ sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Biểu tình chống Trung Quốc lan ra nhiều tỉnh thành Ấn Độ

TTO - Theo đài NDTV, sau vụ đụng độ ở khu vực biên giới giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc làm thiệt mạng nhiều người, các cuộc biểu tình phản đối và đòi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đã nổ ra ngày 17-6.

Tổng thống Trump: 'Trung Quốc đang mua rất nhiều hàng Mỹ'

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-6 cho biết thỏa thuận thương mại của Mỹ với Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn, thể hiện sự lạc quan về quan hệ song phương với Bắc Kinh vào thời điểm căng thẳng hai bên leo thang chưa từng thấy.

Bloomberg: 'Dân Mỹ lạnh nhạt với đồ Made in China'

TTO - Cuộc khảo sát mới của FTI Consulting cho thấy 40% người Mỹ không muốn mua hàng hóa Trung Quốc. Một cuộc khảo sát khác của Ngân hàng Deutsche cho thấy tỉ lệ tương tự.