09/06/2016 09:33 GMT+7

​Hàng chục công chức hải quan ra tòa

H.ĐIỆP - T.MAI - N.TRIỀU
H.ĐIỆP - T.MAI - N.TRIỀU

TTO - Ngày 8-6, hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 43 bị cáo (46 bị cáo bị truy tố nhưng 3 bị cáo đang bỏ trốn).

Bị cáo Lê Dũng rời phiên tòa sau ngày làm việc đầu tiên - Ảnh: Tuyết Mai
Bị cáo Lê Dũng rời phiên tòa sau ngày làm việc đầu tiên - Ảnh: Tuyết Mai

Đây là vụ án buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ... do bị cáo Lê Dũng (Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn) và các đồng phạm thực hiện.

Các cán bộ công chức hải quan đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật để giúp Lê Dũng và đồng bọn thực hiện trót lọt việc chiếm đoạt của Nhà nước nhiều tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trong ngày xét xử đầu tiên của phiên tòa, Viện KSND TP.HCM mới thực hiện được phần công bố cáo trạng và HĐXX thẩm tra căn cước của các bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ, các bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt 80 tỉ đồng tiền hoàn thuế thông qua việc lập hợp đồng mua bán thuốc lá khống. Các bị cáo còn lập hồ sơ khống xin hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền gần 46 tỉ đồng nhưng chưa hoàn thành thì bị phát hiện.

Hôm nay phiên tòa tiếp tục làm việc.

* Ngày 8-6, phiên tòa xét xử 10 cán bộ hải quan Kiên Giang về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới vụ chiếm đoạt gần 110 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng bước sang ngày thứ ba với phần phát biểu luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Căn cứ mức độ trách nhiệm của từng bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Võ Văn Toàn 5-7 năm tù giam, Lâm Văn Giao 5-6 năm tù giam. Bốn bị cáo Hoàng Văn Chung, Nguyễn Văn Trung, Lê Văn Dũng, Lâm Văn Xầm bị đề nghị mức án 4-5 năm tù giam.

Ba bị cáo Lê Văn Lương, Võ Văn Hiếu, Nguyễn Đông Thắng bị đề nghị phạt 24-30 tháng tù giam. Riêng bị cáo Bùi Thanh Vũ bị đề nghị mức án 3-4 năm tù giam.

Phát biểu tranh luận tại tòa, bốn luật sư bào chữa cho các bị cáo đều cho rằng các cán bộ, công chức hải quan nói trên không phạm tội như cáo trạng quy buộc. Tuy nhiên, lập luận của các luật sư cũng như phần tự bào chữa của các bị cáo đều không được đại diện Viện kiểm sát chấp nhận.

Chiều cùng ngày, sau gần một giờ nghị án, HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang thông báo chưa thể tuyên án và phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào chiều 15-6.

H.ĐIỆP - T.MAI - N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên