21/02/2010 11:47 GMT+7

Hạn hán tiếp tục nặng hơn ở tây nam Trung Quốc

HẠNH NGUYÊN (Theo Tân hoa xã)
HẠNH NGUYÊN (Theo Tân hoa xã)

TTO - Tổng cộng 3,56 triệu hec-ta mùa màng của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán nặng nề tính tới ngày 20-2.

Q4xm8HuQ.jpgPhóng to

Dân làng ở Vân Nam đi kiếm nước uống từ rất xa nơi sinh sống - Ảnh: China Daily

Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của Trung Quốc, đợt hán hạn hầu hết xảy ra ở các tỉnh miền tây nam, gồm Vân Nam và Quý Châu, đã gây thiệt hại lớn tới mùa màng và thiếu nước trầm trọng cho sinh họat của người và gia súc.

Tại Vân Nam, nơi đang chứng kiến hạn hán tồi tệ nhất trong 50 năm qua, có khoảng 5,97 triệu người và 3,59 triệu gia súc bị thiếu nước.

Hạn hán cũng bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực phía bắc Trung Quốc. Một số tỉnh không có mưa trong gần 40 ngày qua và đã có dấu hiệu nạn hán tại một các trang trại.

Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của Trung Quốc đã thúc giục chính quyền địa phương của những nơi hạn hán đảm bảo có đủ nước cho người dùng và đảm bảo nước tưới tiêu cho mùa màng. Ngoài ra, cơ quan này cũng tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia và Bộ Tài chính để có nước và tăng cường chất lượng các thiết bị tưới tiêu cho người dân.

HẠNH NGUYÊN (Theo Tân hoa xã)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên