16/12/2016 23:56 GMT+7

Hải quân Trung Quốc giữ tàu không người lái của Mỹ

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Tối 16-12, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên khẳng định một tàu chiến của Trung Quốc đã giữ một thiết bị không người lái dưới nước của Hải quân Mỹ trên Biển Đông.

Tàu khảo sát đại dương USNS Bowditch của Hải quân Mỹ - Ảnh: Hải quân Mỹ

Sự việc xảy ra vào ngày hôm qua (15-12) về phía tây bắc vịnh Subic (Philippines), trong vùng biển quốc tế.

Quan chức này nhấn mạnh Washington đã ngay lập tức phản đối qua đường ngoại giao, yêu cầu Bắc Kinh phải trả lại cho Mỹ thiết bị này.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Thiết bị không người lái dưới nước (UUV) nói trên thuộc về tàu khảo sát đại dương USNS Bowditch, có nhiệm vụ thu thập độ mặn, độ trong và nhiệt độ của nước biển, "hoàn toàn không phải chương trình tuyệt mật gì".

Tuy nhiên, những yếu tố này có thể tác động tới sonar của các tàu ngầm và tàu khu trục săn ngầm của Mỹ, giúp chúng hoạt động tốt hơn, theo Reuters.

Đây là lần đầu tiên một UUV của Mỹ bị Trung Quốc "tịch thu", Reuters cho biết thêm.

"UUV của Mỹ đã tiến hành khảo sát quân sự một cách hoàn toàn hợp pháp tại Biển Đông", quan chức Mỹ giấu tên khẳng định và nhấn mạnh "đó là tài sản của nước Mỹ".

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên