01/04/2016 16:43 GMT+7

Hai cô gái bị tạt axit là do ghen tuông

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Nguyên nhân ban đầu khiến hai cô gái bị tạt axit trên đường Quang Trung, Q.Gò Vấp được xác định là do mâu thuẫn ghen tuông trong quan hệ đồng tính.

Xe máy của 2 cô gái bị tạt axit - Ảnh: N.D

Chiều 1-4, đại tá Trà Văn Lào - trưởng công an Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã bắt được 3 nghi can trong vụ tạt axit khiến 2 cô gái bị bỏng. 

Cũng theo đại tá Trà Văn Lào, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn ghen tuông trong quan hệ đồng tính.

Thông tin từ công an Q.Gò Vấp, khoảng 11g ngày 30-3, H.T.T.H. (20 tuổi, quê Đắk Lắk) chở bạn là N.T.A.D. (21 tuổi, quê Bình Thuận) bằng xe máy trên đường Quang Trung, Q.Gò Vấp thì bị 2 người chạy xe máy tạt axit làm cả hai bị bỏng.

Qua truy xét, công an Q.Gò Vấp mời Lương Thùy Kiều Quyên và Nguyễn Đình Thanh Tâm (cùng quê Bình Thuận) lên làm việc.

Quyên khai khi còn học chung với D. ở quê, giữa hai người có quan hệ đồng tính. Sau khi vào học tại Sài Gòn, D.và Quyên cùng thuê nhà sống chung.

Tháng 7-2015, bị gia đình cấm nên D. dọn ra ngoài sống nhưng vẫn qua lại, níu kéo Quyên. Sau đó Quyên quen với Tâm.

Do có mâu thuẫn với H.và D. nên Quyên và Tâm đã bàn kế hoạch tạt axit hai người này.

Tâm thuê một xe máy và mua một bình axit ở Q.12, sau đó chở một thanh niên đón đường H. và D. để tạt axit.

Công an Q.Gò Vấp đã tạm giữ Quyên và Tâm để điều tra.

Đến sáng 1-4, Công an Q.Gò Vấp đã bắt được Phạm Hoàng Long, 19 tuổi, quê Bình Thuận, nghi can đi xe máy cùng Tâm tạt axit vào H. và D.

Chiều cùng ngày, UBND TP.HCM đã có quyết định khen, thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an Q.Gò Vấp về thành tích phá án nhanh.

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực thành ủy TP.HCM (thứ hai từ trái) trao quyết định khen thưởng cho công an Q.2, Q.Bình Tân và Q.Gò Vấp - Ảnh: Đức Thanh

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên