07/03/2017 03:11 GMT+7

Hai bé tử vong do ngạt nước, hóc rau câu

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Bác sĩ Đinh Tấn Phương, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết gần đây khoa cấp cứu đã tiếp nhận một bé 17 tháng tuổi bị ngạt nước và một bé 5 tuổi bị hóc rau câu.

Do được chuyển đến trong tình trạng rất nặng (hôn mê sâu, phải thở máy, trụy mạch) nên dù đã được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng hai bé đã tử vong.

Bác sĩ Phương cho biết đa số trẻ bị ngạt nước đến cấp cứu là bị ngạt nước trong những xô, lu nước. Do trẻ rất thích nước nên cố chúi đầu vào để với tay chạm nước và bị té trong đó.

Những món ăn như thạch rau câu, trà sữa trân châu... trẻ em cũng rất thích và khi ăn thạch rau câu, hút hạt trân châu qua ống hút rất dễ bị hóc dị vật vào đường hô hấp.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên