26/07/2017 18:46 GMT+7

​Hà Tĩnh mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Mưa lớn kéo dài khiến ở Hà Tĩnh đã khiến các huyện miền núi như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang bị ngập lụt, nhiều xóm làng bị chia cắt, hoa màu bị hư hại nặng.

Nước lũ dâng làm ngập nhà dân ở huyện Hương Khê - ẢNH: VĂN ĐỊNH
Nước lũ dâng làm ngập nhà dân ở huyện Hương Khê - ẢNH: VĂN ĐỊNH

Theo Ban phòng chống lụt bão huyện Hương Khê, từ ngày 25 đến trưa 26-7, trên địa bàn huyện có mưa to, nước trên sông Ngàn Sâu và sông Tiêm dâng cao gây ngập lụt, chia cắt một số xã Hương Trạch, Hương Giang, Hương Thủy, Phúc Đồng…

Tại xã Lộc Yên, nước trên sông Ngàn Sâu dâng cao khoảng 5m - 7m làm ngập úng cầu tràn nối từ xóm Hưng Yên sang Hưng Bình, cô lập hoàn toàn xóm Hưng Yên.

Cầu tràn đi từ thị trấn Hương Khê sang xã Lộc Yên cũng bị ngập sâu khoảng 1m, khiến người dân và phương tiện không thể qua lại.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên quốc lộ 8 đoạn qua huyện Hương Sơn, đặc biệt đoạn đường dẫn vào cầu Trốc Vạc, nối xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) sang quốc 8 bị cuốn trôi, người dân phải đi vòng xuống.

Ngoài ra, nước thượng nguyền sông Ngàn Sâu đổ về lớn khiến cho một số vùng ở huyện Hương Sơn bị ngập úng cục bộ.

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đêm 26-7 khu vực Hà Tĩnh còn có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Riêng khu vực miền núi có nơi mưa rất to và dông.

Lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên nhanh hiện ở mức báo động II.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên