23/07/2008 20:58 GMT+7

Hà Tĩnh: Lễ cầu siêu các hương hồn liệt sĩ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 23-7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho hơn 450 chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất Đồng Lộc, 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong đó có 10 cô gái TNXP Đồng Lộc tại Nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

K8PprFKU.jpgPhóng to
Đại lễ do Đức Thích Minh Tiến tiến hành
TTO - Sáng 23-7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho hơn 450 chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất Đồng Lộc, 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong đó có 10 cô gái TNXP Đồng Lộc tại Nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Tham dự lễ có các hòa thượng, thượng tọa, đại đức đến từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hơn 40 tăng ni phật tử tỉnh Thái Bình cùng hàng nghìn người dân Hà Tĩnh. Đại đức Thích Minh Tiến - ủy viên thư ký ban thường trực hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra với các nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ TNXP Đồng Lộc. Phần lễ chính với các nghi lễ: lễ Phật, tụng kinh cầu siêu, cúng đàn Mông sơn, chẩn tế vong linh…

pGtA6J1v.jpgPhóng to

Dòng người đang đứng dâng hương trước khu mộ 10 nữ TNXP Đồng Lộc

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2008) và Ngày thương binh liệt sĩ (27-7) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm cầu nguyện vong linh các anh hùng liệt sĩ, các liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến tranh của dân tộc siêu sinh tịnh độ.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên