05/05/2017 15:11 GMT+7

Hà Nội lo đối phó với 18 điểm 'đen' úng ngập mùa mưa

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - 18 điểm “đen” ngập úng, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ… sẽ tiếp tục xuất hiện trong mùa mưa bão năm nay trên địa bàn Hà Nội.

Khu vực chân cầu Vĩnh Tuy ngập nặng trong một trận mưa lớn năm trước - Ảnh: Lâm Hoài
Khu vực chân cầu Vĩnh Tuy ngập nặng trong một trận mưa lớn năm trước - Ảnh: Lâm Hoài

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Tiến Hùng - tổng giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội - cho biết năm nay số điểm ngập nặng tăng từ 16 lên 18 điểm so với năm trước do xuất hiện điểm mới tại địa bàn quận Hà Đông.

Cụ thể, có 11 điểm thuộc lưu vực sông Tô Lịch, gồm ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Cao Bá Quát, Thụy Khuê, Minh Khai, Giải Phóng, Trường Chinh, Nguyễn Khuyến…; 2 điểm ở lưu vực tả sông Nhuệ, gồm đường Phạm Văn Đồng, phố Hoa Bằng; 3 điểm thuộc lưu vực Long Biên, gồm phố Ngọc Lâm, Cổ Linh, Hoàng Như Tiếp; 2 điểm thuộc lưu vực Hà Đông, gồm ngã ba Quang Trung - Phan Đình Giót, ngã ba Ba La.

Ông Hùng cho hay với những trận mưa có lưu lượng đến 50mm/2 giờ, hệ thống thoát nước Hà Nội cơ bản đáp ứng được. Tuy nhiên, với mưa từ 50mm đến 100mm/2 giờ, trên địa bàn thành phố sẽ xuất hiện 18 điểm ngập úng nặng nói trên.

Đặc biệt, với những trận mưa trên 100mm/2 giờ hoặc trận mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn dưới 40 phút, hệ thống thoát nước thành phố sẽ quá tải và phát sinh thêm nhiều điểm ngập úng mới.

Dự án thoát nước chỉ đáp ứng được mưa dưới 100mm/2giờ

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, hiện nay cả hai giai đoạn của dự án thoát nước Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên các hạng mục, công trình của dự án cũng chỉ đáp ứng được những trận mưa dưới 100mm/2 giờ.

Ngoài ra, dự án không điều tiết được mưa lũ tại các khu vực quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông…

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên