18/10/2017 13:17 GMT+7

Hà Nội chuyển, chặt gần 1.300 cây xanh để thi công đường vành đai 3

LÂM HOÀI - CHÍ TUỆ
LÂM HOÀI - CHÍ TUỆ

TTO - Sáng 18-10, đơn vị thi công bắt đầu thực hiện đánh chuyển, chặt hạ 14 trên tổng số gần 1.300 cây xanh nằm trong phạm vi dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, Hà Nội.

Hà Nội chuyển, chặt gần 1.300 cây xanh để thi công đường vành đai 3 - Ảnh 1.

Các cây xanh được đánh chuyển sẽ được đưa về nút giao Tả Hồng - Võ Nguyên Giáp và nút giao quốc lộ 5 - Vành đai 3 để trồng và chăm sóc - Ảnh: DANH TRỌNG

Đây là dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội nhằm giải quyết ùn tắc giao thông và phục vụ dự án vành đai 3 trên cao của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép đánh chuyển, chặt hạ đợt một là 14 cây trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ nút giao Hoàng Quốc Việt đến Trần Quốc Hoàn).

Trong gần 1.300 cây xanh thuộc diện di dời, chặt hạ có 986 cây xà cừ, 38 cây sấu, 65 cây hoa sữa, 11 cây phượng. Dự kiến đơn vị thi công sẽ chặt hạ 158 cây, giữ lại để cắt tỉa 142 cây và di chuyển khoảng gần 1.000 cây.

Đơn vị thực hiện đánh chuyển, chặt hạ là Công ty cổ phần Beepro. Ban quản lý dự án đã phối hợp với đơn vị Beepro lập kế hoạch triển khai đánh chuyển, chặt hạ đợt một và sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 18-10. 

Sau đó sẽ tiếp tục tiến hành đánh chuyển, chặt hạ các đợt tiếp theo nhằm đảm bảo đến tháng 12-2017 sẽ thực hiện xong việc đánh chuyển, chặt hạ toàn bộ cây xanh trên tuyến Phạm Văn Đồng.

Ban quản lý dự án cũng cho biết việc quyết định đánh chuyển hay chặt hạ các cây sẽ do Tổ công tác gồm đại diện các sở ngành và chính quyền địa phương xem xét. Ban quán lý dự án mong muốn người dân nắm rõ thông tin và cùng tham gia giám sát quá trình này.

Theo ông Trần Khánh Toàn - Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Beepro, đơn vị thi công đánh chuyển, chặt hạ cho biết dự tính thời gian di chuyển, chặt hạ trong vòng 6 tháng, kế hoạch đề ra là xong càng sớm càng tốt nhưng còn phụ thuộc vào một số yếu tố khách quan như thời tiết, mưa gió.

Hà Nội chuyển, chặt gần 1.300 cây xanh để thi công đường vành đai 3 - Ảnh 2.

Các cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng bắt đầu được cắt tỉa, di chuyển. Công ty cổ phần Beepro là đơn vị chịu trách nhiệm di chuyển xây - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Hà Nội chuyển, chặt gần 1.300 cây xanh để thi công đường vành đai 3 - Ảnh 3.

Cây xanh trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng trồng khá dày,vướng nhiều công trình ngầm nổi và nằm sát mép đường cũ nên sẽ khó khăn trong việc đánh chuyển -Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Hà Nội chuyển, chặt gần 1.300 cây xanh để thi công đường vành đai 3 - Ảnh 4.

Đơn vị thi công tiến hành tỉa các cành trước khi di chuyển các cây xanh - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

LÂM HOÀI - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên