08/07/2011 00:22 GMT+7

GS Phan Huy Lê được bầu làm viện sĩ ở Pháp

T.NGÂN
T.NGÂN

TT - Viện hàn lâm Văn khắc và mỹ văn Pháp vừa chính thức thông báo GS Phan Huy Lê được bầu làm viện sĩ thông tấn nước ngoài (Membre correspondant étranger de l’ académie) của viện, vào vị trí ghế bành (fauteuil) do viện sĩ Francisco Rico (Tây Ban Nha) trước đây nắm giữ. GS Phan Huy Lê - chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN - là giáo sư ngành khoa học xã hội đầu tiên của VN nhận vinh dự này.

Read this on Tuoitrenews.vn

7JAjioFo.jpgPhóng to
GS sử học Phan Huy Lê - Ảnh: Việt Dũng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, GS Phan Huy Lê cho biết đây là một vinh dự lớn, đồng thời làm ông rất bất ngờ vì trước đó ông hoàn toàn không biết gì về quá trình đề cử cũng như bình chọn của viện.

Viện hàn lâm Văn khắc và mỹ văn được thành lập từ thế kỷ 17, là một trong những viện hàn lâm lâu đời và danh tiếng của Học viện Pháp, chuyên nghiên cứu về khảo cổ, lịch sử và ngữ văn từ thời cổ đại, trung đại đến thời cổ điển của vùng Tây Âu đến Viễn Đông.

T.NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Phan Huy Lê viện sĩ