26/05/2017 14:53 GMT+7

Giới trẻ cởi mở, bao cao su bán chạy tại Trung Quốc

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Do nhu cầu tăng cao, một công ty Trung Quốc bỏ ra 600 triệu USD mua lại một nhánh của Ansell, nhà sản xuất bao cao su lớn thứ hai thế giới.

Bao cao su của hãng Ansell tại một nhà thuốc ở Sydney, Úc - Ảnh: Reuters
Bao cao su của hãng Ansell tại một nhà thuốc ở Sydney, Úc - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters ngày 25-5 nhận định rằng phía công ty Trung Quốc đặt cược vào khả năng bùng nổ trong nhu cầu sử dụng bao cao su tại đất nước đông dân này.

Nhận định này liên quan đến thay đổi trong nhận thức về tình dục. Theo đó, thay vì bị chi phối bằng những quan niệm, điều cấm kỵ truyền thống về quan hệ nam nữ, người trẻ Trung Quốc hiện nay chú trọng bảo vệ sức khỏe theo khoa học mới hơn.

Từ tháng 8 năm ngoái, Ansell - công ty thuộc lĩnh vực giải pháp bảo vệ sức khỏe, đã rao bán nhánh sản xuất bao cao su. Đây là nhánh nhỏ nhất nhưng lâu đời nhất của công ty có trụ sở tại Úc này.

Nay thông báo của Ansell nói rằng họ đã đạt thỏa thuận bán lại nhánh sản xuất bao cao su cho tập đoàn Trung Quốc Humanwell Healthcare và chi nhánh Trung Quốc của quỹ đầu tư CITIC Capital. Toàn bộ hợp đồng thực hiện bằng tiền mặt.

Sản phẩm bao cao su của Ansell là Jissbon, nghe giống tên của điệp viên James Bond trong tiếng Trung Quốc, là nhà sản xuất bao cao su lớn thứ hai tại Trung Quốc sau Reckitt Benckiser (hãng sở hữu sản phẩm Durex). Jissbon ngoài ra cũng cạnh tranh thị phần cùng Donless, Double Butterfly và Gobon, theo Reuters.

Số liệu từ báo cáo nghiên cứu thị trường minh bạch 2016 cho biết thị trường bao cao su Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 12% mỗi năm, từ 2016 tới 2024, bất chấp việc loại bỏ chính sách sinh một con. Năm 2015, thị trường này có giá trị 1,8 tỉ USD, nhưng đến năm 2024 có thể mở rộng thành 5 tỉ USD.

Các doanh nghiệp nước ngoài tất nhiên nhìn thấy triển vọng to lớn ở thị trường Trung Quốc. Những nhãn hàng bao cao su quốc tế hiện nay được cho đang ngày càng để lại dấu ấn đậm nét, sau thời gian dính nhiều vụ bê bối với sản phẩm hàng nhái từ Trung Quốc.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên