12/04/2016 11:29 GMT+7

Giết tài xế taxi cướp tài sản rồi bỏ vào TP.HCM lẩn trốn

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Cần tiền tiêu xài, nghi phạm 19 tuổi, quê Thanh Hóa lên kế hoạch thuê taxi, giết tài xế cướp tài sản rồi bỏ vào TP.HCM lẩn trốn.

Nghi phạm Nguyễn Thành Chung và tang vật vụ án tại cơ quan công an - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Sáng 12-4, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết chiều 11-4, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Thành Chung (19 tuổi) - nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản của tài xế taxi trên địa bàn xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vào rạng sáng 9-4.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, rạng sáng 9-4 tại xã Hải Hà, Tĩnh Gia xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Tiến (37 tuổi, trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), là tài xế taxi hãng Hoàng Mai.

Nạn nhân tử vong bởi nhiều vết đâm bằng hung khí nhọn. Cách nơi nạn nhân chết khoảng 150m là chiếc xe taxi. Toàn bộ tài sản của nạn nhân mang theo đều bị lấy mất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23g ngày 9-4, ban chuyên án của Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Thành Chung (19 tuổi, trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia).

Sau khi gây án, Chung nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Suốt ba ngày qua, các mũi trinh sát đã lên đường truy bắt ráo riết Chung. Đến 13g30 ngày 11-4, tổ trinh sát đi các tỉnh phía nam phát hiện, bắt giữ được Chung khi nghi phạm đang lẩn trốn tại Q.7, TP.HCM.

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ một điện thoại di động, tiền, nhiều giấy tờ của nạn nhân. Đến 23g ngày 11-4, tổ trinh sát đã di lý Chung từ TP.HCM về Công an Thanh Hóa để điều tra.

Chung khai nhận, do chơi bời nên nảy sinh ý định cướp tài sản của các tài xế taxi. Tối 8-4, Chung gọi taxi của anh Phạm Văn Tiến (37 tuổi, trú tại khối 5, P.Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) đi theo tỉnh lộ 36 từ thị xã Hoàng Mai về thị trấn Tĩnh Gia.

Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc địa bàn xã Hải Hà, Chung dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người anh Tiến làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Chung lái taxi bỏ thi thể nạn nhân ở vệ đường, lục soát lấy một chiếc ví bên trong có hơn 4 triệu đồng, giấy tờ, một dây chuyền bạc, hai điện thoại di động cùng một số đồ vật khác rồi bỏ lại taxi cách thi thể nạn nhân khoảng 150m.

Sáng 9-4, Chung ra quốc lộ 1A đón xe khách vào TP.HCM lẩn trốn.

Đêm 11-4, Đại tá Nguyễn Văn Bính - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chúc mừng, thưởng nóng cho ban chuyên án 20 triệu đồng. Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia thưởng nóng 20 triệu đồng, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn thưởng 10 triệu đồng cho ban chuyên án.                                             

 

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên