03/08/2013 14:16 GMT+7

Giết người yêu lãnh 19 năm tù

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TTO - Ngày 3-8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lưu (21 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) 15 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 Lưu và Đỗ Thị Phước (18 tuổi, trú P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm với nhau.

Đến đầu năm 2013 Lưu không còn yêu Phước nữa nhưng Phước vẫn một mực giành tình cảm cho Lưu. Tối 30-1-2013, Phước gọi điện thoại rủ đi chơi và Lưu đã đồng ý. Khi đến chân cầu Ba Ra (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), giữa Lưu và Phước xảy ra mâu thuẫn.

mcjvWFzz.jpgPhóng to
Trần Văn Lưu (giữa) cùng Nguyễn Viết Nguyên (trái) và Trần Văn Hùng tại tòa - Ảnh: Phan Chung
MCXFxRj1.jpgPhóng to
Phiên tòa xét xử lưu động tại xã Hòa Khương thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Ảnh: Phan Chung

Tại đây Lưu đã dùng dao đâm Phước 2 nhát vào bụng và hông, sau đó đẩy Phước xuống sông Yên. Phước chết do ngạt nước ngay sau đó.

Gây án xong, Lưu lấy xe máy và điện thoại của Phước rồi đem chiếc xe bán cho Trần Văn Hùng (18 tuổi) giá 4 triệu đồng, sau đó Hùng đem chiếc xe này bán lại cho Nguyễn Viết Nguyên (28 tuổi, cùng trú xã Hòa Khương) 5 triệu đồng.

Tòa cũng tuyên phạt Trần Văn Hùng 6 tháng tù và Nguyễn Viết Nguyên 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, bị cáo Trần Văn Lưu phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 153 triệu đồng.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên