05/12/2016 17:18 GMT+7

Giết người do mâu thuẫn xưng hô, lãnh án chung thân

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Mời bia nhưng xưng hô với nhau không vừa tai nên hai nhóm thanh niên xảy ra cự cãi rồi tấn công nhau nhau tại quán ốc khiến một người chết trên đường đi bệnh viện.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 5-12, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Phạm Công Ninh (28 tuổi) mức án chung thân về tội giết người; tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Sơn (35 tuổi) 11 tháng 10 ngày tù, Bùi Minh Tiệp (26 tuổi) cùng ngụ Q.Tân Bình 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. 

Theo cáo trạng khoảng 0g20 ngày 24-12-2015, tại quán ốc trên đường Trường Chinh, Q.Tân Bình, do mâu thuẫn từ việc mời bia và xưng hô với nhau nên nhóm Bùi Minh Tiệp, Phạm Văn Sơn cự cãi với nhóm Nguyễn Nhật Hoàng, Huỳnh Quốc Đạt.

Thấy vậy, Tiệp điện thoại cho Ninh ra đón Sơn về. Sau khi nghe điện thoại của bạn, Ninh liền lấy 1 con dao đi đến quán nhậu.

Đến nơi, thấy Sơn và Hoàng đang đánh nhau, Hoàng cầm chai bia đánh Sơn bị thương nên Ninh xông vào đánh Hoàng. Thấy vậy, Tiệp dùng bình xịt hơi cay và roi điện giúp bạn tấn công nhóm Hoàng.

Trong lúc đánh nhau, Ninh lấy dao đâm 2 nhát làm Hoàng gục trên vũng máu. Được đưa đi cấp cứu nhưng Hoàng đã chết trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, nhóm Ninh bỏ trốn, 3 ngày sau lần lượt ra công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên