06/03/2017 16:59 GMT+7

Giành lại vỉa hè, tránh “đánh trống bỏ dùi”

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ phải tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

Một bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè trên phố Lý Thường Kiệt - ảnh Nam Trần
Một bãi giữ xe trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt - Ảnh Nam Trần

Ông Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo thành phố về công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị (Ban Chỉ đạo 197), vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè, yêu cầu 12 quận nội thành thực hiện đúng ba bước tuyên truyền, ký cam kết và đồng loạt ra quân xử lý vi phạm.

Trong thực hiện, Ban Chỉ đạo yêu cầu kiểm tra quyết liệt, đồng bộ trên toàn thành phố; phát hiện, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng để tạo tính răn đe.

Kiên quyết xoá bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”. Đặc biệt, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

Ban chỉ đạo yêu cầu 12 quận nội thành thực hiện bước một, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; sử dụng hệ thống loa phường phát 3 lần/ngày kết hợp sử dụng hệ thống loa di động để tuyên truyền việc chấp hành về trật tự văn minh đô thị.

Nội dung tuyên truyền nêu rõ chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện của chính quyền.

Yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả trả lại nguyên trạng ban đầu cho hè phố, lòng đường, hoàn thành trước ngày 10-3.

Đồng thời thông báo các hình thức xử lý vi phạm đối với những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm.

Bước hai, từ ngày 10-3, tổ chức ra quân đồng loạt, xử lý vi phạm.

Theo đó, các quận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn, các lực lượng tham gia gồm công an, thanh tra giao thông, xây dựng, phòng đô thị…

Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức điều tra cơ bản, rà soát xác định các tuyến phố, các vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn; xác định rõ biện pháp, lộ trình giải quyết.

Các đoàn kiểm tra cũng được yêu cầu tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức cuốn chiếu làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm; kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối.

Bước ba, tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xử lý, duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị theo tuyến phố, khu vực quản lý, kiên quyết không để vi phạm tái diễn.

Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội cũng quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính.

Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra liên ngành là trực tiếp kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Lộ trình và thời gian kiểm tra được yêu cầu xuyên suốt cả năm 2017, bắt đầu từ ngày 10-3 đến 31-12.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên