12/06/2013 16:44 GMT+7

Giằng co với cướp, té bể đầu gối

TRẤN GIANG
TRẤN GIANG

TTO - Ngày 12-6, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xác nhận có cấp cứu cho bà Hoàng Thị Phúc (54 tuổi, trú Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng bị bể xương đầu gối do té vì bị cướp giật.

LBv44ygV.jpgPhóng to
Bà Hoàng Thị Phúc nằm điều trị tại bệnh viện với vết thương bể xương đầu gối

Vào tối 11-6, sau khi mua thuốc tây trên đường Ngô Đức Kế, phường Tân An, Q.Ninh Kiều và quay ra xe máy thì bà Phúc bị một đối tượng nhào tới giật túi xách, bên trong có gần 50 triệu đồng tiền mặt, một máy tính bảng, một sợi dây chuyền vàng, hai nhẫn vàng (24K), một điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan khác.

Bà Phúc cho biết tên cướp giật giỏ xong nhảy lên xe máy của đồng phạm tẩu thoát, bà chộp được áo của tên cướp, giằng co qua lại và bị té xuống đường. Theo gia đình nạn nhân, bà Phúc đi lấy tiền bán vải ở Trung tâm thương mại Cái Khế và đang trên đường về nhà.

Chiều 12-6, đội hình sự đặc nhiệm Công an Cần Thơ cho biết ngay sau khi vụ cướp xảy ra đã tung lực lượng điều tra, truy bắt các đối tượng này.

TRẤN GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên